Cộng đồng quốc tế một mặt bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa bội siêu thanh của Bắc Triều Tiên ngày 28/9, mặt khác nhấn mạnh về cách tiếp cận ngoại giao với miền Bắc.
Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin tại một sự kiện liên quan tới chính sách an ninh diễn ra tại Thụy Sĩ, Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins cho biết Washington đang nắm bắt thêm thông tin liên quan tới vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Thứ trưởng Jenkins tái khẳng định Mỹ vẫn đang nỗ lực để tiếp cận ngoại giao với miền Bắc, hy vọng Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đối thoại.
Trước đó, sau khi có thông tin Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh, Mỹ đã có phản ứng, cho biết Washington nhận thức nghiêm trọng tin tức về năng lực mới của miền Bắc.
Mặt khác, phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/9 (giờ địa phương) cho biết đã rất bất ngờ trước tin miền Bắc phóng tên lửa bội siêu thanh kiểu mới. Ông Dujarric nhấn mạnh Liên hợp quốc tin tưởng con đường duy nhất để cải thiện tình hình bán đảo Hàn Quốc chính là can thiệp ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Đức cũng ra thông cáo báo chí, lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc, hối thúc nước này nối lại đàm phán một cách nghiêm túc. Pháp cũng ra bình luận chỉ ra rằng các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng không những làm tổn hại tới hòa bình và an ninh của khu vực mà của toàn thế giới.