Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc dự kiến đầu tư 1 tỷ USD phát triển xe tự hành cấp độ 4

Write: 2021-01-21 15:10:11Update: 2021-01-22 05:52:40

Hàn Quốc dự kiến đầu tư 1 tỷ USD phát triển xe tự hành cấp độ 4

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp xúc tiến phát triển đổi mới ba ngành công nghiệp triển vọng tương lai (BIG3) ngày 21/1, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ đầu tư 1.100 tỷ won (1 tỷ USD) cho phát triển công nghệ cốt lõi nhằm hỗ trợ thương mại hóa xe tự hành cấp độ 4.

Phó Thủ tướng nhận định năm nay sẽ là một năm đầy cạnh tranh giữa việc ra mắt xe ô tô áp dụng công nghệ tự lái cấp độ 3 và việc phát triển công nghệ tự lái cấp độ 4. 

Trước hết trong năm nay, Chính phủ có kế hoạch xây dựng cơ sở thử nghiệm riêng cho xe tự hành cấp độ 4, bao gồm một cơ sở thử nghiệm tái hiện môi trường khắc nghiệt dành cho các bài kiểm tra hiệu suất và không gian thử nghiệm thực địa.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hong cho biết hệ thống giao thông thông minh nhằm tối ưu hóa vận hành xe tự lái cũng sẽ bắt đầu được xây dựng trong năm nay. Hệ thống giao thông thông minh dài 1.200 km, trọng tâm là đường cao tốc Gyeongbu với các đường quốc lộ trong thủ đô Seoul và địa phương lân cận, hướng tới mở rộng lên thành 30.000 km đường cho đến năm 2025.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ lập các quy chuẩn an toàn, nghiên cứu hệ thống bảo hiểm và bổ sung dữ liệu tự lái cho việc ra mắt xe tự hành cấp độ 4, xúc tiến thực hiện các dự án thí điểm xe lái tự động tại 6 khu vực, có kế hoạch phát triển 7 dịch vụ công cộng lái xe tự hành với mục tiêu đưa ra kết quả thực tế trong năm nay.

Trong cuộc họp, phương án về việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực chíp bán dẫn và thúc đẩy phát triển các sản phẩm y tế mới cũng được đưa ra thảo luận.

Theo đó, Chính phủ sẽ cung cấp tổng cộng 3.683 nhân sự trong lĩnh vực chíp bán dẫn hệ thống cho tới năm sau, bổ sung thêm nhân lực thông qua hình thức liên kết tuyển dụng cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành chíp bán dẫn liên kết giữa 13 trường đại học và doanh nghiệp. Dự kiến, chương trình sẽ đào tạo và nuôi dưỡng 1.120 cử nhân tốt nghiệp ngành này.

Về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y sinh học (Bio Health), Chính phủ sẽ rút ngắn các thủ tục từ khâu phát triển, phê duyệt và sản xuất sản phẩm y tế mới. Thủ tướng Hong cho biết Chính phủ sẽ sẽ tăng tốc độ phát triển thuốc mới bằng cách hợp nhất các dự án nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực sản phẩm y tế, xây dựng hệ thống đánh giá và chẩn đoán về tính phù hợp với tiêu chuẩn quy định cùng khả năng thành công của sản phẩm từ khâu lên kế hoạch. Dự kiến khi phương thức mới được áp dụng, Chính phủ sẽ xây dựng 32 cơ sở sản xuất thông minh trong lĩnh vực dược phẩm trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập