Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Ngoại giao bắt đầu quy trình vô hiệu hóa hiệu lực hộ chiếu của luật sư trong vụ phường Daejang

Write: 2021-10-13 15:25:40Update: 2021-10-13 18:34:54

Bộ Ngoại giao bắt đầu quy trình vô hiệu hóa hiệu lực hộ chiếu của luật sư trong vụ phường Daejang

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bắt đầu quy trình vô hiệu hóa hiệu lực hộ chiếu của luật sư Nam Wook, một nhân vật chủ chốt trong nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) hiện đang cư trú tại nước ngoài. 
 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/10 thông báo đã ra lệnh yêu cầu luật sư Nam nộp lại hộ chiếu, tiến hành quy trình cấm cấp hộ chiếu cho ông này căn cứ theo quy định liên quan trong Luật Hộ chiếu.

Trước đó, Viện Kiểm sát ngày 8/10 đã gửi Bộ Ngoại giao công văn đề nghị vô hiệu hóa hiệu lực hộ chiếu của ông Nam, do ông này đang bị điều tra về nghi ngờ phường Daejang.

Bộ Ngoại giao đã gửi giấy yêu cầu nộp lại hộ chiếu tới địa chỉ cư trú được khai báo trên hộ chiếu của luật sư Nam. Thời hạn nộp lại hộ chiếu thông thường là trong vòng hai tuần, nếu không tự giác nộp thì hộ chiếu sẽ bị mất hiệu lực ngay lập tức căn cứ theo quy định trong Điều 13 Luật Hộ chiếu. Hộ chiếu Hàn Quốc là loại hộ chiếu điện tử, nên có thể bị mất hiệu lực ngay lập tức trên hệ thống.

Ông Nam là chủ sở hữu công ty Cheonhwa Dongin số 4, một công ty liên kết với công ty quản lý tài sản Hwacheon Daeyu. Ông này được cho là đã xuất cảnh sang Mỹ sau khi dấy lên nghi ngờ phường Daejang.
 
Luật sư này đã đầu tư hơn 80 triệu won (67.000 USD) vào dự án phát triển phường Daejang và được chia lợi tức hơn 100 tỷ won (83,7 triệu USD). Trước đó, ông này cũng đã tham gia vào dự án phát triển đô thị mới Wirye (quận Songpa, Seoul) có phương thức tương tự với dự án phát tiển phường Daejang.

Trong bài phỏng vấn với đài JTBC được phát vào ngày 12/10, luật sư Nam phủ nhận việc bỏ trốn sang Mỹ, cho biết ông sẽ sớm sắp xếp xong việc riêng để về nước, nhận điều tra.

Về nghi ngờ công ty Hwacheong Daeyu hối lộ, ông Nam xác nhận các nhân vật chủ chốt liên quan tới công ty này đã trao đổi về chi phí hối lộ 35 tỷ won (29,3 triệu USD), chi 5 tỷ won (4,2 triệu USD) cho 7 nhân vật. Khi được hỏi 7 nhân vật này là ai, ông chỉ trả lời rằng tên của họ đã xuất hiện trên tin tức.

Lựa chọn của ban biên tập