Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Nhà soạn nhạc Hàn Quốc Chin Un-suk giành giải thưởng âm nhạc danh giá của Đức

Write: 2024-01-25 15:05:50Update: 2024-01-25 15:23:29

Nhà soạn nhạc Hàn Quốc Chin Un-suk giành giải thưởng âm nhạc danh giá của Đức

Photo : KBS News

Quỹ Ernst von Siemens và Học viện Mỹ thuật Bavaria của Đức ngày 25/1 trao giải thưởng âm nhạc "Ernst von Siemens" năm nay cho nhà soạn nhạc người Hàn Quốc Chin Un-suk. Đây là lần đâu tiên một người châu Á được trao giải thưởng danh giá này. Bà Chin sẽ nhận được số tiền thưởng là 250.000 euro.

Ernst von Siemens là giải thưởng âm nhạc thường niên được Học viện Mỹ thuật Bavaria thay mặt cho Quỹ Ernst von Siemens trao tặng lần đầu vào năm 1974, tự hào là giải thưởng quyền uy nhất ở lĩnh vực âm nhạc cổ điển, được ví với giải Nobel và Fields.

Giải thưởng này chỉ lựa chọn ra một người duy nhất để trao giải theo tiêu chí về mức độ đóng góp vào văn hóa nhân loại, bao quát các lĩnh vực từ soạn nhạc, chỉ huy, hòa tấu, thanh nhạc, âm nhạc học.

Những tên tuổi từng nhận giải thưởng này có thể kể tới nhà soạn nhạc Olivier Messiaen (Pháp), nhạc trưởng Herbert von Karajan (Áo), nghệ sĩ violin Gidon Kremer (Latvia), nghệ sĩ piano Maurizio Pollini (Ý).

Nhà soạn nhạc Chin Un-suk đang sống và hoạt động tại Berlin, nơi mà bà coi là quê hương thứ hai của mình. Bà Chin chia sẻ niềm vui và vinh dự to lớn khi nhận giải thưởng danh giá này, hơn bất cứ giải thưởng nào mà bản thân từng nhận trong quá khứ.

Bà Chin tốt nghiệp khoa Soạn nhạc Đại học quốc gia Seoul, là học trò của nhà soạn vĩ đại người Hungary gốc Áo Gyorgy Ligeti tại Trường âm nhạc Hamburg (Đức). Năm 2004, bà nhận Giải thưởng âm nhạc Gravemeyer với bản hòa tấu dành cho violin. Sau đó, bà "càn quét" nhiều giải thưởng khác, như giải thưởng âm nhạc Wihuri Sibelius (2017), giải Marie-Josee Kravis (2018), giải Bach (2019) và giải Leonie Sonning (2021).
 
Nhà soạn nhạc người Hàn Quốc nhận được lời mời làm việc từ các dàn nhạc giao hưởng và điểm biểu diễn lớn trên toàn thế giới, như từng là nhà soạn nhạc thường trú dàn nhạc giao hưởng Deutsche ở Berlin (2001), nhà soạn nhạc thường trú dàn nhạc giao hưởng Seoul (2006), Giám đốc nghệ thuật dàn nhạc giao hưởng 
Philharmonia của Anh năm 2010. Từ năm 2022, bà đang hoạt động với vai trò là Giám đốc nghệ thuật Lễ hội âm nhạc quốc tế Tongyeong (Hàn Quốc).

Lựa chọn của ban biên tập