Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc 22 năm liên tiếp thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Write: 2024-04-05 10:53:23Update: 2024-04-05 16:19:04

Liên hợp quốc 22 năm liên tiếp thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại kỳ họp thứ 55 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 4/4 (giờ địa phương), Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã nhất trí toàn diện thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 22 liên tiếp kể từ năm 2003. Trung Quốc, Eritrea và Cuba không tham gia biểu quyết.

Dự thảo nghị quyết năm nay có nội dung gay gắt hơn nghị quyết trước đó, hối thúc miền Bắc xóa bỏ hoặc sửa đổi những điều luật kiểm soát tư tưởng người dân, hạn chế tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Dự thảo đề cập tới Luật đảm bảo bồi dưỡng thanh niên có nội dung kiểm soát tư tưởng thế hệ trẻ, hay Luật bảo vệ ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng có nội dung xử phạt nếu nói tiếng miền Nam. Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động có nội dung xử mức án cao nhất là tử hình với người phát tán video của Hàn Quốc cũng được đưa vào dự thảo nghị quyết năm nay, năm thứ hai liên tiếp.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu nước này phải tham gia Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc và Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc, tuân thủ nghĩa vụ với các công ước đã tham gia trước đó.

Nghị quyết mới lên án Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, có tổ chức và trên diện rộng; lo ngại sâu sắc về việc các hành vi xâm hại nhân quyền ngang nhiên không bị xử phạt và truy cứu trách nhiệm; hối thúc miền Bắc dừng ngay tình trạng này. Nghị quyết cũng yêu cầu các nước tôn trọng nguyên tắc cấm cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nội dung này được cho là nhắm tới vụ Trung Quốc trục xuất người tị nạn miền Bắc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết đã được 54 nước đồng đề xuất trong đó có Hàn Quốc. Đặc biệt, năm nay là kỷ niệm 10 năm Ủy ban điều tra nhân quyền Bắc Triều Tiên Liên hợp quốc phát hành báo cáo về thực trạng nhân quyền miền Bắc, nên nghị quyết lần này một lần nữa thể hiện sự lo ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước tình hình xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của Bình Nhưỡng.  

Bên cạnh đó, Seoul hối thúc Bình Nhưỡng giải quyết vấn đề công dân Hàn Quốc mà nước này bắt cóc, giam giữ, tù nhân chiến tranh; thực thi các biện pháp tăng cường nhân quyền như bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cho người dân; thực hiện khuyến nghị trong báo cáo của Ủy ban điều tra nhân quyền, tham gia vào cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) thường niên của Liên hợp quốc vào tháng 11 năm nay; cho phép Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc thăm miền Bắc.

Về phần mình, phái đoàn đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc lên án nghị quyết lần này là một văn bản chứa ý đồ chính trị, toàn những lời lẽ dối trá dựa theo chính sách thù địch của Mỹ hòng lật đổ chính quyền miền Bắc.

Trung Quốc và Cuba cũng đề nghị phát biểu ý kiến, cho rằng dự thảo nghị quyết lần này đang biến nhân quyền thành vấn đề chính trị, áp dụng tiêu chuẩn kép.

Lựa chọn của ban biên tập