Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hàn Quốc đứng đầu về bằng sáng chế AI nhưng đang cho thấy tình trạng "chảy máu chất xám"

Write: 2024-04-17 16:07:47Update: 2024-04-17 18:06:00

Hàn Quốc đứng đầu về bằng sáng chế AI nhưng đang cho thấy tình trạng

Photo : YONHAP News

Viện trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (HAI) của Đại học Stanford, Mỹ ngày 15/4 (giờ địa phương) công bố "Chỉ số trí tuệ nhân tạo (AI) 2024".

Trong đó, số lượng bằng sáng chế về AI của Hàn Quốc là 10,26 trên 100.000 dân (tính đến năm 2022), cao nhất trong số các nước được điều tra. Đứng thứ hai là Luxembourg (8,73), Mỹ (4,23) và thứ 4 là Nhật Bản (2,53). 

Mặc dù vậy, trong năm 2023, Hàn Quốc lại không phát triển được một mô hình nền tảng (foundation model) cho công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh nào, trong khi Mỹ phát triển được 109 công nghệ, chiếm nhiều nhất, Trung Quốc và Anh lần lượt là 20 và 8 công nghệ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) 4 công nghệ.

Đặc biệt, chỉ số dịch chuyển nhân tài AI (trên 10.000 dân) đăng ký trên trang web tìm việc làm LinkedIn của Hàn Quốc là -0,3, cho thấy tình trạng "chảy máu chất xám" nhân tài AI trong nước. Chỉ số này từng đạt 0,3 vào năm 2020, sau đó thấp dần trong hai năm tiếp theo, và đạt âm vào năm ngoái.

Trong khi đó, chỉ số này của Luxembourg là 3,67, của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất là 1,48. Ấn Độ (-0,76) và Israel (-0,57) cũng là hai quốc gia có chung hiện tượng chảy máu chất xám tương tự Hàn Quốc.

Mỹ đứng đầu thế giới về quy mô đầu tư tư nhân vào AI (67,2 tỷ USD), Trung Quốc đứng thứ hai (7,26 tỷ USD), Hàn Quốc đứng thứ 9 (1,39 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập