Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên tuyên bố lần đầu tập trận chiến thuật giả định tình huống phản công hạt nhân

Write: 2024-04-23 14:49:45Update: 2024-04-23 15:02:43

Bắc Triều Tiên tuyên bố lần đầu tập trận chiến thuật giả định tình huống phản công hạt nhân

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin cho biết trong ngày 22/4, nước này đã lần đầu thực hiện cuộc tập trận chiến thuật tổng hợp giả định tình huống phản công hạt nhân, huy động pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Tờ báo miền Bắc gọi đây là cuộc tập trận vận hành pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn trong hệ thống quản lý tổng hợp vũ khí hạt nhân quốc gia, còn gọi là "kíp nổ hạt nhân", nhằm phát đi tín hiệu cảnh báo rõ ràng đến kẻ thù.

Báo Lao động đã đề cập đến cuộc tập trận "Huấn luyện bay Hàn Quốc" (Korea Flying Training - KFT) của liên quân Hàn-Mỹ đang được thực hiện tại Hàn Quốc, và cuộc tập trận xâm nhập trên không mà quân đội Hàn Quốc và Mỹ thực hiện vào ngày 18/4 vừa qua. Nước này gọi đây là các hành động khiêu khích quân sự không ngừng của các thế lực thù địch hòng đè chết miền Bắc bằng sức mạnh.

Cuộc tập trận của quân đội Bắc Triều Tiên một ngày trước được tiến hành theo trình tự gồm diễn tập cơ động thực tế để các đơn vị làm quen với các bước và quy trình thực hiện tư thế phản công hạt nhân khi hệ thống "cảnh báo Hwasan", hệ thống cảnh báo tình trạng khủng hoảng hạt nhân lớn lớn nhất quốc gia, phát đi cảnh báo; tiếp đến là diễn tập khởi động hệ thống chỉ huy phản công hạt nhân, và bắn đạn pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn có gắn đầu đạn mô phỏng hạt nhân.

Đạn pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn đã bắn chính xác vào mục tiêu trên đảo với tầm bắn 352 km. Chủ tịch Kim Jong-un đã rất hài lòng về kết quả cuộc tập trận. Nhà lãnh đạo miền Bắc đánh giá cuộc tập trận diễn ra thành công, giúp kế hoạch xây dựng lực lượng hạt nhân của trung ương đảng nhằm mở rộng không gian vận hành và phối hợp các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật đã trở thành hiện thực.

Trong phạm vi 350 km từ Bình Nhưỡng là trụ sở quân khu Gyeryongdae (cơ sở tổng hợp của Lục quân, Hải quân và Không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc) và căn cứ Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), nơi quân đội Hàn-Mỹ đang tập trận KFT. Do đó, có thể nói vụ phóng lần này của miền Bắc trên thực tế là hành vi khiêu khích chỉ nhắm vào miền Nam.
 
Vào chiều ngày 22/4, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, được quân đội Hàn-Mỹ nhận định là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.

Trả lời phỏng vấn của báo giới trong ngày 23/4, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ trích việc Bắc Triều Tiên lại một lần nữa vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, lấy cớ cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ để uy hiếp hạt nhân. 

Quan chức này khẳng định các cuộc tập trận của quân đội Hàn-Mỹ là diễn tập phòng ngự nhằm gìn giữ hòa bình trước các hành động khiêu khích quân sự và đe dọa hạt nhân của miền Bắc. Bộ Thống nhất sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan, theo dõi chặt chẽ xu hướng của Bình Nhưỡng, đối phó với mọi khả năng khiêu khích của miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập