Cuộc tiếp xúc cấp cao liên Triều nhằm giải tỏa tình hình căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã diễn ra thông đêm nhưng Seoul và Bình Nhưỡng vẫn chưa đi đến sự nhất trí nào và dự kiến đàm phán sẽ còn kéo dài.
Hai miền Nam-Bắc có cuộc tiếp xúc cấp cao lần hai từ lúc 3 giờ chiều hôm 23/8 tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Phía Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên phải thừa nhận và xin lỗi về động thái cố ý chôn mình ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) gây ra vụ nổ hôm 4/8 khiến hai binh sĩ miền Nam bị thương và động thái bắn pháo vào Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến phía Tây hôm 20/8. Về phần mình, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul phải dừng phát loa phóng thanh hướng tới nước này.
Một số ý kiến phỏng đoán rằng có thể hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề quan trọng khác như tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào dịp trước hoặc sau Tết Trung thu, việc dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế với Bắc Triều Tiên (do Chính phủ Hàn Quốc ban hành ngày 24/5/2010 sau vụ miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan) và mở lại khu du lịch núi Geumgang (tỉnh Gangwon, miền Bắc).
Đây là cuộc tiếp xúc kín và hai bên không công bố bất cứ nội dung cụ thể nào. Tuy nhiên, được biết đoàn đại biểu cấp cao của mỗi bên đã liên tục xin tạm dừng cuộc họp giữa chừng trong quá trình đàm phán.
Điểm cốt lõi ở cuộc họp này chính là lập trường Bắc Triều Tiên hối lỗi ra sao về các động thái khiêu khích của mình.
Có phân tích cho rằng nếu đàm phán liên Triều vượt qua được bước ngoặt quan trọng này thì cơ hội thảo luận về các vấn đề khác sẽ được mở ra.