Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lo ngại sức khỏe tinh thần người cao tuổi trong mùa dịch COVID-19

Write: 2022-02-14 13:49:03

Thumbnail : KBS News

Một trong các vấn đề xã hội nảy sinh do tác động từ dịch COVID-19 đó chính là sự cô lập người cao tuổi. Nhiều người cao tuổi neo đơn phải giam mình trong phòng trong suốt mùa dịch.
    
Cụ bà Park Jin-chan năm nay 94 tuổi, đã sống một mình hơn 30 năm qua. Hàng ngày, một tình nguyện viên mang cơm hộp tới cho bà. Dù suất ăn có ngon hay không, bà đón nhận suất ăn này với sự vui mừng và cảm kích. 

Do tuổi cao, đi lại khó khăn, thêm vào đó là dịch COVID-19, nên suốt thời gian qua, bà phải ở lỳ trong căn phòng 20m². Bà Park chia sẻ cuộc sống một mình tất nhiên là rất cô đơn, lúc ngủ cũng trằn trọc lo sợ, nước mắt trào ra khi tưởng tượng đến cảnh bản thân ốm yếu quá, phải chết trong cô độc.

Những người cao tuổi vẫn có thể đi lại khác cũng trong tình trạng tương tự. Mỗi ngày, họ chỉ ra ngoài một lần duy nhất để nhận suất cơm miễn phí từ các tổ chức từ thiện. Cụ bà Lee Ok-ja chia sẻ những lúc buồn cũng không biết chia sẻ cùng ai, chỉ làm bạn với tivi cả ngày.

Trong mùa dịch COVID-19, ít có cơ sở phúc lợi, trung tâm người cao tuổi mở cửa. Sau một thời gian hết mở cửa rồi lại đóng cửa theo mức giãn cách xã hội, nay các trung tâm người cao tuổi đã được mở cửa trở lại.

Theo kết quả khảo sát tình hình sức khỏe tinh thần của người dân do Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc tiến hành, trong số những người dân trên 60 tuổi, tỷ lệ nhóm rủi ro trầm cảm cao cần sự quan tâm là 13 trên 100 người. Tỷ lệ người từng có suy nghĩ tự tử là 8 trên 100 người.

Chứng trầm cảm còn có thể làm xấu đi tình trạng sức khỏe của người đó. Giáo sư Byun Ki-hwan thuộc khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Đại học Gangwon cho biết chứng trầm cảm có thể gây ra bất thường trên hệ thần kinh ngoại biên của cơ thể được kết nối với não, làm khởi phát các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, khó thở bất cứ lúc nào.

Do vậy, các chuyên gia cho rằng song song với chính sách hỗ trợ thiệt hại, Chính phủ Hàn Quốc cần lập cả đối sách "phòng dịch về tâm lý" cho những người già bớt cô đơn hơn trong mùa dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập