Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điện tử Samsung và SK Hynix tạm thời giải tỏa được lo ngại về quy chế kiểm soát xuất khẩu của Mỹ

Write: 2022-10-13 14:43:22

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Mỹ ngày 12/10 đã quyết định hoãn thực thi quy chế kiểm soát xuất khẩu thiết bị chíp bán dẫn sang Trung Quốc đối với hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Điện tử Samsung và SK Hynix trong vòng một năm. 

Quyết định này của Washington đã tạm thời giải tỏa được nỗi lo của hai doanh nghiệp Hàn Quốc về vấn đề chậm trễ nếu phải xin cấp phép với từng đơn hàng nhập khẩu máy móc cho nhà máy tại Trung Quốc.

Hãng điện tử Samsung Hàn Quốc hiện có nhà máy sản xuất chíp nhớ NAND tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Hãng SK Hynix có nhà máy sản xuất chíp nhớ NAND và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) và thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô).

Hai hãng này đang cần nhập trang thiết bị và phụ tùng chíp bán dẫn từ Mỹ cùng nhân lực để bảo trì nhà máy. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp Hàn Quốc lại trở thành đối tượng áp dụng quy chế kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ, có nội dung cấm xuất khẩu thiết bị chíp bán dẫn sản xuất tại Mỹ sang Trung Quốc.

Đặc biệt, các trang thiết bị quan trọng đều được sản xuất tại Mỹ, có nghĩa rằng hai doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ phải xin cơ quan chức năng của Mỹ phê duyệt mỗi khi muốn nhập trang thiết bị cho nhà máy tại Trung Quốc, điều dự kiến sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Quyết định hoãn một năm của Chính phủ Mỹ được phân tích là đã cân nhắc tới vị thế của hai doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn toàn cầu, trong đó có Mỹ.

Mặc dù giới doanh nghiệp nhìn chung đều hoan nghênh quyết định này của Mỹ, nhưng Điện tử Samsung vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức, SK Hynix thì cho biết sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Bộ Thương mại Mỹ, nỗ lực vận hành nhà máy tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Chính phủ Mỹ có hoãn tiếp cho hai doanh nghiệp Hàn Quốc hay không. Washington cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với phía Hàn Quốc về mức độ cấp phép nhập khẩu trang thiết bị liên quan tới các lĩnh vực trong tương lai.

Các chuyên gia phân tích biện pháp lần này của Chính phủ Mỹ là nhằm ngăn chặn việc doanh nghiệp mở rộng dây chuyền sản xuất các công đoạn sản xuất siêu nhỏ tại Trung Quốc. Nếu theo chiều hướng tích cực thì có thể có hai kịch bản xảy ra, một là Mỹ sẽ tiếp tục gia hạn cho doanh nghiệp Hàn Quốc, hai là thu hẹp hơn phạm vi các mặt hàng hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực tham gia vào quy trình thu thập ý kiến của Mỹ. Ngoài ra, Seoul sẽ khởi động một cơ chế thảo luận song phương trong thời gian sớm nhất để trao đổi với Washington.

Lựa chọn của ban biên tập