Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến bức xúc việc Hàn Quốc chi trả khoản bồi thường

Write: 2022-12-27 10:12:37

Thumbnail : YONHAP News

Các nạn nhân người Hàn Quốc từng bị cưỡng ép lao động thời chiến đã mở cuộc họp báo khẩn hôm 26/12 và kịch liệt phản đối "phương án bồi thường tối ưu" mà Chính phủ đã trình bày với họ tuần trước.

Phương án bồi thường tối ưu được nhắc đến ở đây là Hàn Quốc thay mặt Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bằng nguồn Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến lập nên từ số tiền đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, phương án này không có nội dung các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản đóng góp khoản bồi thường hoặc đưa ra lời xin lỗi, cũng chính là hai yêu cầu trọng tâm của các nạn nhân. 

Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn đã xúc tiến sửa đổi điều lệ nhằm thế quyền chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Trong cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra gần đây, tổ chức này đã bổ sung nội dung "Bồi thường, chi trả và hỗ trợ cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động" vào mục đích thành lập và phạm vi hoạt động. 

Phía nạn nhân chỉ trích phương án mà Chính phủ thông báo cho các nạn nhân là miễn trách nhiệm của các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản trong đó có công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và công ty thép Nippon (tên cũ là công ty thép Nippon và kim loại Sumitomo), nơi không góp vốn hoặc thể hiện hối cải. Họ quy kết đây rõ ràng là "sự thất bại trong ngoại giao" của Seoul.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh ngay từ ban đầu Bộ không hề cân nhắc đến giải pháp mà không có sự tham gia của các công ty liên quan nêu trên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao kỳ vọng một khi Quỹ hỗ trợ nạn nhân bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thông qua nguồn quỹ từ các doanh nghiệp Hàn Quốc thì có thể thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản (không phải tội phạm chiến tranh) tự nguyện tham gia đóng góp quỹ, đồng thời có thể lôi kéo Chính phủ Nhật Bản bày tỏ sự hối tiếc về vấn đề này. 

Đại diện của nhóm các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến lên tiếng chỉ trích mặc cho các nạn nhân phản đối, song Chính phủ vẫn tiến hành các thủ tục chi trả, chỉ càng chạm sâu thêm vào nỗi đau của các nạn nhân. Ngoài ra, những kỳ vọng trên của Chính phủ chẳng khác gì hành động hạ mình xin xỏ.

Theo Bộ Ngoại giao, trong cuộc họp cấp Vụ trưởng Hàn-Nhật diễn ra vào ngày 26/12, hai bên đã tập trung thảo luận về giải pháp có sự hưởng ứng một cách thành ý từ phía Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập