Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến mòn mỏi chờ phán quyết từ Tòa án

Write: 2023-08-30 13:30:23

Thumbnail : YONHAP News

Cụ bà Kim Jeong-joo là một nạn nhân từng bị Nhật Bản cưỡng ép lao động trong chiến tranh. Vào năm 1945, khi mới 13 tuổi, vì nghe theo lời lừa gạt mà bà sang Nhật, những tưởng có thể gặp lại người chị gái của mình. Vậy nhưng nơi mà bà được đưa tới là nhà máy sản xuất quân nhu của công ty Nachi-Fujikoshi. Bà vừa không gặp được chị gái, vừa phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, bao đêm dài khóc ròng. Bà Kim chia sẻ có những lúc đói quá, bà phải nhổ cỏ ở trong ký túc xá để ăn cầm hơi. 

Năm 2013, bà đâm đơn kiện công ty Nachi-Fujikoshi của Nhật Bản, và được Tòa tuyên thắng kiện cả trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm trôi qua mà Tòa án tối cao vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện.

Bà Kim nhấn mạnh đã hàng chục năm trôi qua, bà vẫn chưa nhận được bồi thường từ phía Nhật Bản, hy vọng Tòa án tối cao sẽ ra phán quyết trong năm nay.

Hiện tại, có 9 vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Hàn Quốc đang chờ phán quyết từ Tòa án tối cao, thời gian chờ đợi các vụ kiện này đều đã dài trên 4 năm.

Tuy nhiên, dù Tòa án tối cao có ra phán quyết thì con đường tiếp theo sẽ còn rất dài để các nạn nhân có thể nhận được bồi thường từ phía Nhật Bản.

Trước đó, các nạn nhân được Tòa án tối cao tuyên thắng kiện năm 2018 đã tuyên bố sẽ nhận tiền bồi thường trực tiếp từ doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản. Các nguyên đơn đã đề nghị Tòa án ban lệnh bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản ở trong nước, nhưng vụ kiện này cũng đã kéo dài hơn 4 năm.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến hiện đang thiếu nguồn quỹ, nên vẫn chưa rõ liệu tất cả các nạn nhân có thể được áp dụng theo giải pháp mà Chính phủ Hàn Quốc đưa ra, đó là để Quỹ là bên thứ ba đứng ra thế quyền chi trả thay tiền bồi thường hay không.

Đã 78 năm kể từ khi Hàn Quốc giành được độc lập từ thực dân Nhật, vậy nhưng các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vẫn không biết mình còn phải chờ đợi tới khi nào. Nhiều người đã qua đời khi còn chưa được nghe phán quyết cuối cùng từ Tòa án. Hiện tại, trong số 50 nạn nhân đâm đơn kiện doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản, chỉ còn 10 người là còn sống.

Lựa chọn của ban biên tập