Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tòa án tối cao Hàn Quốc phản đối mức án chung thân không ân xá

Write: 2023-08-31 13:39:13

Thumbnail : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã thể hiện lập trường phản đối mức án "chung thân không ân xá", chế độ mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến để ứng phó với tội phạm bạo lực không có động cơ (tức những tội phạm tâm thần, tội phạm có khuynh hướng chống đối xã hội).

Trong buổi chất vấn với Quốc hội, Tòa án tối cao nhận định nếu chế độ này được áp dụng trong khi vẫn còn duy trì án tử hình, thì có nguy cơ là tội phạm thường cũng sẽ bị lãnh mức án này. 

Tòa án tối cao đã lấy ví dụ là một bang ở Mỹ đã tuyên án "chung thân không ân xá" đối với tội phạm gây tai nạn giao thông, đồng thời nhấn mạnh các nước phát triển hiện đang có xu hướng bãi bỏ mức án này với lý do là có tính phản hiến pháp. 

Cơ quan này cũng nhấn mạnh phải cân nhắc thận trọng về việc bổ sung thêm một mức án nặng gây tranh cãi không kém gì án tử hình, và nêu ý kiến cần phải đưa ra cụ thể loại hình tội phạm tương ứng với mức án này.

Hiện tại, loại hình tội phạm có thể nhận án "chung thân không ân xá" giống với án tù chung thân, quyết định có thể ân xá hay không tùy thuộc vào thẩm phán.

Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon ngày 30/8 cho biết Bộ đang xúc tiến chế độ "chung thân không ân xá" không liên quan đến việc tranh cãi có nên bãi bỏ án tử hình hay không, và hai mức án này hoàn toàn có thể cùng có hiệu lực trong bộ luật.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nhận định mặc dù "chung thân không ân xá" khác với án chung thân ở điểm vẫn giữ mạng sống cho tội phạm, song lại xâm phạm phẩm giá con người và bản chất của quyền tự do thân thể.

Hôm 22/8, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ cũng tiến hành thảo luận về phương án đối phó với những tội phạm bạo lực, sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công vô tội vạ vào người đi đường tại Hàn Quốc. Tại đây, hai bên đã quyết định sẽ tăng cường xử phạt đối với tội phạm, xúc tiến chế độ "chung thân không ân xá", áp dụng tội danh đe dọa nơi công cộng và tội sở hữu vũ khí tại nơi công cộng, và bố trí nhà tù riêng cho các tội phạm hung ác, nhằm tăng cường cải tạo phạm nhân.

Lựa chọn của ban biên tập