Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhàn mào Trung Quốc có nguy cơ tuyệt chủng sinh sản tự nhiên tại Hàn Quốc

Write: 2022-09-14 13:56:52

Thumbnail : KBS News

"Nhàn mào Trung Quốc" là loài chim có hình dáng đặc biệt với những chiếc lông đen trên đầu dựng lên như đang đội chiếc vương miện. Đây cũng loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, hiện chỉ còn khoảng 100 con sinh sống trên thế giới. Vốn là loài chim di cư, nhưng nhàn mào Trung Quốc lại được phát hiện đã sinh sản tự nhiên tại Hàn Quốc trong năm nay. 

Tháng 3 vừa qua, đã có 7 con chim nhàn mào Trung Quốc bay tới Hàn Quốc, đẻ được một con chim non tại đảo Yuksan (tỉnh Nam Jeolla). Trong khi chim bố chăm chỉ đi bắt cá, thì chim mẹ dùng đuôi để xua đuổi các con chim mòng biển đuôi đen định tranh cướp mồi và bảo vệ chim non.
  
Nhà nghiên cứu Cha Jin-yeol thuộc Viện sinh thái quốc gia Hàn Quốc cho biết đảo Yuksan từng là nơi đầu tiên phát hiện nhàn mào Trung Quốc đẻ trứng giữa bầy chim mòng biển đuôi đen vào tháng 4/2016. Nơi đây trở thành địa điểm sinh sản thứ 5 trên thế giới của loài chim quý hiếm này, sau các nơi sinh sản tại Trung Quốc.

Nhàn mào Trung Quốc từng biến mất trong vòng hơn 60 năm, kể từ sau lần cuối cùng được nhìn thấy vào năm 1937. Tới năm 2000, loài chim này lại được phát hiện tại Đài Loan. 

Ông Park Jin-young thuộc Viện sinh thái quốc gia cho biết nhàn mào Trung Quốc được mệnh danh là loài chim kỳ bí, do không biết chúng đẻ trứng vào lúc nào và bay tới đâu. Vậy nên, vai trò là nơi sinh sản cho loài chim này của đảo Yuksan càng có tầm quan trọng lớn hơn. Đặc biệt, một số cá thể nhàn mào Trung Quốc từng sống tại đây năm ngoái được xác định là đã quay lại Hàn Quốc trong năm nay.

Đầu tháng 2 năm nay, chúng bay từ Thái Lan, nơi di trú mùa đông, về lại Hàn Quốc, lưu lại trong vòng 7 tháng, rồi sau đó lại bay tới khu vực thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bộ Môi trường Hàn Quốc đã bắt tay vào sửa đổi luật và nghiên cứu hệ sinh thái, nhằm đăng ký nhàn mào Trung Quốc là động vật hoang dã nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I.

Lựa chọn của ban biên tập