Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Làn sóng phản đối Nhật Bản dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình" lan rộng toàn cầu

Write: 2019-08-07 14:16:29

Thumbnail : KBS News

Nhiều nhà hoạt động nữ quyền và các nghệ sĩ quốc tế đang tích cực ủng hộ phong trào "chụp ảnh tư thế Thiếu nữ Hòa bình" trên mạng xã hội, nhằm phản đối việc Nhật Bản dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình" tại "Aichi Triennale 2019", triển lãm nghệ thuật quốc tế quy mô lớn nhất tại nước này.

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" là một biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, phác họa hình một thiếu nữ trẻ mặc trang phục truyền thống Hanbok trong tư thế ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, bên cạnh là một chiếc ghế bỏ trống.

Những phụ nữ tham gia phong trào này đã tái hiện lại đúng tư thế ngồi của bức tượng, bên cạnh cũng để một chiếc ghế bỏ trống, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Có rất nhiều phụ nữ từ các nước tham gia như Ý, Mexico. Họ nêu lên sự thật lịch sử về việc quân đội Nhật Bản cưỡng ép phụ nữ mua vui, đồng thời lên án hành vi kiểm duyệt của Tokyo với hoạt động trưng bày tượng "Thiếu nữ Hoà bình".

Đặc biệt, dư luận nước Nhật Bản cũng dấy lên nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ. Bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" đang trở thành một biểu tượng, đánh thức chủ nghĩa dân chủ tại chính nước Nhật.

72 tác giả tham gia triển lãm "Aichi Triennale 2019" ngày 6/8 đã ra tuyên bố phản đối việc Chính phủ Nhật Bản can thiệp một cách thô bạo, gây sức ép để dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình".

Chưa hết, truyền thông Nhật Bản cũng đang đẩy cao công kích, như báo Mainichi, báo Asahi, chỉ trích Chính phủ nước này đã xâm hại quyền tự do biểu đạt ý kiến của người dân chỉ vì họ đưa ra quan điểm khác với chính quyền.

Lựa chọn của ban biên tập