Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trung Quốc được dự báo sẽ vươn lên đứng đầu thế giới về điện nguyên tử vào năm 2030

Write: 2023-06-12 13:29:42

Thumbnail : YONHAP News

Cụm 6 nhà máy điện nguyên tử ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hiện đang sản xuất 50 tỷ kWh điện mỗi năm. Nơi này đang xây dựng thêm hai nhà máy mới, đặt mục tiêu đi vào sản xuất sau 3 đến 4 năm nữa.  

Chính phủ Trung Quốc hiện đang xây mới tổng cộng 21 nhà máy điện nguyên tử trên khắp cả nước. Khi tất cả các nhà máy này được hoàn công, Trung Quốc sẽ sở hữu tổng cộng 76 nhà máy điện nguyên tử, nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ (93 nhà máy).

Trung Quốc đang trong tình trạng thiếu điện nghiêm trọng do sự phát triển công nghiệp nhanh chóng. Hiện tại, nhiệt điện vẫn chiếm 70% tổng điện năng của nước này.

Chính phủ Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát điện nguyên tử nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và hạ đơn giá phát điện. Thêm vào đó, nước này đã tuyên bố về mục tiêu trung hòa carbon, nên càng phụ thuộc vào phát điện nguyên tử hơn.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dự báo tới năm 2030, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để vươn lên thành nước đứng đầu thế giới về phát điện nguyên tử.

Viện Khoa học Trung Quốc dự báo nếu Trung Quốc đạt được mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060 thì về cơ bản, toàn bộ lượng điện năng của nước này sẽ là điện nguyên tử.

Đặc biệt, phần lớn các nhà máy điện nguyên tử của Trung Quốc tập trung ở vùng ven biển phía Đông Nam nước này, đối diện với biển Tây của Hàn Quốc. Nhà máy gần nhất nằm cách thành phố Incheon chỉ 350 km. 

Giáo sư Jeong Dong-wook thuộc Khoa kỹ thuật hệ thống năng lượng Đại học Chungang của Hàn Quốc cho rằng cơ quan hữu quan của ba nước Hàn-Trung-Nhật cần lập ra một cơ chế thảo luận để có thể trao đổi thông tin về nhà máy điện nguyên tử một cách nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Sau sự cố rò rỉ phóng xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản, ba nước Hàn-Trung-Nhật đã quyết định chia sẻ báo cáo phân tích điều tra đối với các sự cố nhà máy điện nguyên tử nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây chỉ là báo cáo sau khi sự cố đã xảy ra, nên giới chuyên gia chỉ ra rằng ba nước cần lập ra một kênh trao đổi thường xuyên để có thể đối phó sự cố ngay lập tức.

Lựa chọn của ban biên tập