Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ứng phó áp đảo đối với miền Bắc bằng tài sản chiến lược Mỹ

Write: 2023-07-20 09:54:54

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 19/7 đã đến thăm Bộ Tư lệnh tác chiến Hải quân Hàn Quốc tại thành phố Busan, nơi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) USS Kentucky của Mỹ cập cảng một ngày trước đó nhân dịp tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG).

Tổng thống đã bước lên tàu ngầm và lắng nghe lời giới thiệu về tài sản chiến lược tiêu biểu này của Washington với khả năng chở lên đến khoảng 20 tên lửa hạt nhân. Đây là lần đầu tiên một chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ trở lại Hàn Quốc sau 42 năm, kể từ năm 1981.

Mặt khác, tên lửa hạt nhân của Mỹ trên tàu ngầm USS Kentucky có tầm xa tối đa trên 10.000 km, do đó hoàn toàn có khả năng ứng phó với tên lửa hạt nhân miền Bắc ngay cả ở giữa vùng biển Thái Bình Dương.

Ông Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh liên quân Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục ứng phó một cách áp đảo và cứng rắn trước các mối đe dọa đang ngày càng dâng cao bằng tên lửa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, thông qua việc triển khai định kỳ các tài sản chiến lược.

Có phân tích cho rằng việc Washington điều động tàu ngầm tới bán đảo Hàn Quốc và công bố sự kiện trên mang ý nghĩa nhấn mạnh "răn đe mở rộng" của nước này không chỉ dừng lại bằng lời nói. Về phần mình, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera khẳng định đây là động thái cam kết vững chắc của Mỹ về việc phòng thủ Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon cũng đưa ra lời cảnh cáo sẽ ngăn chặn mọi "giấc mơ" hạt nhân của Bình Nhưỡng và đặt dấu chấm hết cho nước này nếu còn thực hiện hành vi khiêu khích. Ông nhấn mạnh chỉ có sức mạnh mới đảm bảo được hòa bình, và yêu cầu quân đội Hàn Quốc thực hiện cuộc tập trận chung một cách thiết thực và hiệu quả với quân đội Mỹ.

Sắp tới, Washington dự kiến sẽ tiếp tục bố trí định kỳ tài sản hạt nhân bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại bán đảo Hàn Quốc. 

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng biện pháp này có thể gây ra tác dụng phụ, tạo điều kiện cho miền Bắc lấy làm cái cớ để biện minh cho việc sử dụng các vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, khả năng cao là Trung Quốc và Nga sẽ ra mặt kiềm chế.

Lựa chọn của ban biên tập