Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út ký kết Tuyên bố chung mở rộng hợp tác đầu tư, hạ tầng

Write: 2023-10-24 10:22:29

Thumbnail : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Ả-rập Xê-út, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 24/10 đã ký kết Tuyên bố chung với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman. Đây là "Tuyên bố chung Hàn Quốc-Ả-rập Xê-út" đầu tiên sau 43 năm, có nội dung tăng cường hợp tác kinh tế song phương. 

Hai bên nhất trí tìm kiếm phương án mở rộng đầu tư ở lĩnh vực hydro và thành phố thông minh. Đặc biệt, Thủ tướng Ả-rập Xê-út cam kết sẽ thực thi hợp đồng đầu tư quy mô 60.000 tỷ won (44,6 tỷ USD) được ký kết trong hai cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc vào năm ngoái và năm nay.

Tuyên bố chung cũng nêu rõ về việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực xây dựng và hạ tầng quy mô siêu lớn mà Chính phủ Ả-rập Xê-út đang xúc tiến, như dự án phát triển Biển Đỏ và thành phố Neom City.

Thành phố Neom City là một siêu dự án có tổng quy mô ước tính là 700.000 tỷ won (520,2 tỷ USD), trong đó doanh nghiệp Hàn Quốc đang xúc tiến đấu thầu 6 dự án với tổng quy mô là 33.000 tỷ won (24,5 tỷ USD).
 
Tuyên bố chung còn có nội dung về hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng. Mặc dù trong tuyên bố chung không nêu rõ ủng hộ bên nào trong xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas nhưng hai nước nhất trí hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ người dân thường. Seoul ủng hộ nỗ lực của Ả-rập Xê-út liên quan tới tình hình Trung Đông.

Tuyên bố chung cũng chỉ trích hợp tác quân sự Nga-Triều, lên án việc Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, tuyên bố còn có nội dung về việc hợp tác công nghiệp quốc phòng đóng góp vào hòa bình quốc tế, trong bối cảnh Seoul được cho là đã đàm phán xuất khẩu thành công đơn hàng vũ khí giá trị lớn cho Ả-rập Xê-út. 

Lãnh đạo quốc gia Trung Đông tái khẳng định cam kết "an ninh năng lượng", sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của Hàn Quốc trong xuất khẩu dầu thô.

Trước đó, vào ngày 23/10, Tổng thống Hàn Quốc đã tới tham dự lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác xây dựng Hàn Quốc-Ả-rập Xê-út, đánh dấu ngày Seoul trúng thầu đơn hàng xây dựng đầu tiên vào năm 1973. Nhân sự kiện này, doanh nghiệp hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc thành lập công ty liên doanh sản xuất kết cấu lắp ráp công trình, áp dụng cho việc xây dựng Neom City.
 
Hai bên cũng ký kết các hợp đồng về việc tăng cường hợp tác xây dựng hạ tầng truyền thống. Doanh nghiệp Hàn Quốc đã trúng thầu dự án về hạ tầng lọc khí thiên nhiên ở mỏ khí đá phiến lớn nhất khu vực Trung Đông.

Trong ngày 24/10, Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục tham dự sự kiện "Sáng kiến đầu tư tương lai", được mệnh danh là "Diễn đàn Davos trên sa mạc", dự kiến trình bày về sức hút của Hàn Quốc như một đối tác đầu tư của Trung Đông, đề ra tương lai hợp tác song phương.

Lựa chọn của ban biên tập