Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ thảo luận cụ thể về răn đe mở rộng đối với miền Bắc

Write: 2023-11-13 13:40:34

Thumbnail : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin sáng ngày 13/11 đã tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 55 tổ chức tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul. 

Trong Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, Bộ trưởng hai nước nhất trí tăng cường năng lực thăm dò của liên minh Hàn-Mỹ thông qua hệ thống chia sẻ thông tin vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ để ứng phó với mối đe dọa tên lửa ngày càng tiên tiến của Bắc Triều Tiên.

Theo đó, quân đội Hàn Quốc sẽ có thể nhận được thông tin theo thời gian thực từ vệ tinh cảnh báo sớm của quân đội Mỹ, điều mà trước đây chưa được chia sẻ theo thời gian thực.

Lực lượng không gian Mỹ hiện đang vận hành khoảng 10 vệ tinh cảnh báo, có chức năng thăm dò theo thời gian thực các luồng khói thải ra mỗi khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, bất kể địa hình hay chướng ngại vật trên Trái đất.   

Hội nghị cùng ngày được tổ chức thường niên luân phiên tại thủ đô Seoul và Washington. Nghị sự chính lần này là "Răn đe mở rộng dưới sự chung sức của Hàn Quốc và Mỹ". 

Quan chức hai nước đã tập trung thảo luận về các phương án tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng, bao gồm đưa ra kế hoạch cụ thể về việc vận hành Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận trong Tuyên bố Washington hồi tháng 4. Cùng với đó là trao đổi ý kiến về việc chỉnh sửa Chiến lược răn đe tùy chỉnh Hàn-Mỹ (TDS) ký kết vào năm 2013.

Chiến lược răn đe tùy chỉnh Hàn-Mỹ là văn kiện chiến lược giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhằm răn đe và ứng phó trước mối uy hiếp bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bắc Triều Tiên. Việc chỉnh sửa nội dung này liên tục được thảo luận để phù hợp hơn trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang ngày càng thực hiện nhiều hành vi khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa.

Thông qua cuộc họp lần này, các phương án ứng phó cụ thể về quân sự và phi quân sự đối với các nguy cơ từ hạt nhân dự kiến sẽ được sửa đổi.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng cũng thảo luận về việc đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, cùng với việc tăng tốc trong hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và hợp tác khoa học kỹ thuật quốc phòng song phương.

Lựa chọn của ban biên tập