Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên

2012-12-31

1. Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên
Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 19/12, ứng cử viên Park Geun-hye của đảng Thế giới mới đã đắc cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 18 và trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này.

Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, ứng cử viên Park đã giành được 51,56% phiếu bầu (tương đương 15 triệu 773 nghìn lá phiếu) trong khi đối thủ sát nút của bà là ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ thống nhất giành được 48% (tương đương 14 triệu 690 nghìn phiếu bầu). Khoảng cách phiếu bầu giữa 2 ứng cử viên là khoảng 3,6% tương đương 1 triệu 80 nghìn phiếu bầu. Tiếp theo là ứng cử viên độc lập Kang Ji-won với 0,2% và ứng cử viên độc lập Kim Soon-ja với 0,2%.

Gửi thông điệp đến người dân ngay hôm sau đó 20/12, Tổng thống đắc cử Park khẳng định sẽ nỗ lực xóa bỏ những chia rẽ, mâu thuẫn nội bộ vẫn tồn tại suốt nửa thế kỷ qua bằng việc sẵn sàng tuyển chọn nhân tài thuộc mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt giới tính, lứa tuổi và áp dụng các chính sách hòa giải, hòa hợp.

Cuộc bầu cử tổng thống năm nay được coi như cuộc cạnh tranh chỉ giữa 2 ứng cử viên, không có một ứng cử viên thứ 3 nặng ký nào. Và điều này biến cuộc bầu cử tổng thống thành một cuộc chạy đua giữa phe bảo thủ và phe tiến bộ, thu hút sự đoàn kết mạnh mẽ của những người có tư tưởng bảo thủ.

Cuộc bầu cử đã kết thúc với tỷ lệ bỏ phiếu đạt 75,8%, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 đạt 70,8% và 63% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007.

Xét theo khu vực, bà Park nhận được sự ủng hộ của cử tri cao hơn trên toàn quốc, chỉ trừ khu vực tỉnh Nam và Bắc Jeolla (bao gồm cả thành phố Gwangju), nơi được cho là cái nôi của đảng Dân chủ thống nhất, và thành phố Seoul.

Như vậy, bà Park trở thành tổng thống đắc cử đầu tiên giành được số phiếu quá bán kể từ khi Hàn Quốc áp dụng lại cơ chế bầu cử trực tiếp vào năm 1987. Bà cũng sẽ kế tiếp con đường của cha bà là cố Tổng thống Park Chung-hee.

Chiến thắng của bà Park còn có ý nghĩa hơn hẳn khi dư luận vốn nghĩ phe đối lập tiến bộ thường có lợi thế hơn khi đạt tỷ lệ bỏ phiếu cao.

Các chuyên gia đánh giá hình ảnh đáng tin cậy, giữ nguyên tắc, lời hứa của bà Park đã lôi kéo được sự đoàn kết của phe bảo thủ. Trong khi đó, việc tiến hành không suôn sẻ quá trình hợp nhất ứng cử viên tổng thống với ứng cử viên độc lập Ahn Cheol-soo và chiến dịch vận động tranh cử không thành công của phe đối lập đã khiến ông Moon phải chịu thất bại.

Bà Park Geun-hye, 60 tuổi, là con cả của cố Tổng thống Park Chung-hee và từng gánh vác vai trò đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trong suốt 16 năm do mẹ của bà là Yuk Young-soo bị ám sát vào năm 1974. Cha của bà sau đó cũng đã bị ám sát vào năm 1979.

Bà Park lần đầu tiên được bầu làm nghị sỹ trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vào tháng 4 năm 1998 tại khu vực Dalseong, thành phố Daegu. Bà là nghị sỹ Quốc hội 5 khóa liên tiếp và được mệnh danh là “nữ hoàng bầu cử” do luôn cứu thoát đảng Đại dân tộc (tên cũ của đảng Thế giới mới hiện nay) mỗi khi đảng này lâm vào khó khăn, đổ vỡ. Bà cũng từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Thế giới mới trong Tổng tuyển cử 11/4 vừa qua, giành chiến thắng bất ngờ so với dự đoán ban đầu, bằng việc đẩy mạnh cải cách nội bộ đảng như đổi tên thành đảng Thế giới mới.

Bà Park Geun-hye sẽ chính thức nhậm chức tổng thống vào tháng 2 năm 2013.

Lựa chọn của ban biên tập