Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Cơn sốt Ahn Cheol-soo và giấc mơ cải cách nền chính trị Hàn Quốc

2012-12-31

2. Cơn sốt Ahn Cheol-soo và giấc mơ cải cách nền chính trị Hàn Quốc
Chính trường Hàn Quốc năm 2012 ghi nhận sự sôi động trong tiến trình hướng đến cuộc bầu cử vị tổng thống thứ 18 của đất nước. Và “hiện tượng Ahn Cheol-soo” nổi lên như một thách thức khiến người dân mơ ước, ủng hộ cho một nền chính trị mới đột phá.

Trưởng khoa cao học, chuyên ngành khoa học kỹ thuật Đại học quốc gia Seoul Ahn Cheol-soo, dù không thuộc một đảng phái, một tổ chức nhất định nào và dù chưa tuyên bố ý định tham gia tranh cử, nhưng đã ngay lập tức nổi lên như một ứng cử viên tổng thống sáng giá.

Những tin đồn về việc ông Ahn sẽ chính thức tham gia cuộc chạy đua cho chiếc ghế tổng thống thứ 18 đã nhanh chóng lan rộng khi ông được đánh giá cao cho vị trí ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Thị trưởng thành phố Seoul trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung vào năm 2011. Tuy nhiên, ông đã nhường chức ứng cử viên cho ông Park Won-soon, nay là Thị trưởng thành phố Seoul. Và sau khi phe đối lập thất bại trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 11/4/2012, có ý kiến cho rằng ông nên tham gia bầu cử tổng thống.

Mặc dù vào thời điểm Giáo sư Ahn chưa tiết lộ ý định tham gia tranh cử tổng thống, nhưng ông đã mở rộng tầm ảnh hưởng đối với người dân bằng việc xuất bản cuốn sách mang tên “Suy nghĩ của Ahn Cheol-soo” vào tháng 7, nhằm phác họa những chính kiến, suy luận của mình về chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, quốc phòng và tổ chức hàng loạt cuộc đối thoại với người dân trên toàn quốc.

Sau khi bà Park Geun-hye được bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng cầm quyền Thế giới mới và ông Moon Jae-in được tiến cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập Dân chủ thống nhất thông qua cuộc bầu chọn sơ bộ, ông Ahn Cheol-soo đã chính thức lao mình vào cuộc tranh giành chiếc ghế quyền lực cao nhất của Hàn Quốc hôm 19/9.

Sức mạnh của ông Ahn được thể hiện khi ông xếp thứ 2 về tỷ lệ ủng hộ của cử tri sau bà Park và chiếm ưu thế khi giả định một cuộc tranh đua song phương với ứng cử viên Park.

Và cái gọi là “làn gió Ahn Cheol-soo” hoặc “hiện tượng Ahn Cheol-soo” được dấy lên.

Có thể nói, “hiện tượng Ahn Cheol-soo” phản ánh ý nguyện của người dân về một nền chính trị mới, những người bị nhàm chán và bất tín với nền chính trị “lỗi thời”.

Xuất thân là bác sỹ và sau đó thành công là người sáng lập công ty công nghệ thông tin diệt virut máy tính hàng đầu Hàn Quốc, cuộc đời đầy thử thách và tư duy triết học mang tính hiện thực đã khiến ông được tầng lớp thanh niên đón nhận.

Tuy nhiên, chặng đường hướng tới chiếc ghế tổng thống đã bị ngắt quãng khi ông tuyên bố rút khỏi danh sách các ứng cử viên tổng thống do vấp phải khó khăn trong việc hợp nhất ứng cử viên với ứng cử viên Moon Jae-in.

Mặc dù hành trình của ông Ahn Cheol-soo đã chấm dứt, nhưng “hiện tượng Ahn Cheol-soo” đã thổi một làn gió cải cách chính trị mới cho đảng Thế giới mới, đảng Dân chủ thống nhất và con đường chính trị của ông có thể tiếp tục trong nhiệm kỳ chính phủ mới.

Lựa chọn của ban biên tập