Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. 2015, năm hoạt động ngoại giao bận rộn của Tổng thống Park Geun-hye

2015-12-28

3. 2015, năm hoạt động ngoại giao bận rộn của Tổng thống Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có thêm một năm trong nhiệm kỳ bận rộn với công tác đối ngoại. Trong đó, đóng góp lớn nhất của bà chính là việc Hàn Quốc đã cùng Nhật Bản gỡ bỏ được vật cản lớn nhất trong quan hệ song phương, hướng đến mở ra cánh cửa cùng phát triển trong tương lai. Cụ thể, Tổng thống Park Geun-hye đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 2/11 trong cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên kể từ khi bà Park lên nắm chức Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2013. Tại cuộc gặp, hai nguyên thủ đã nhất trí cùng nỗ lực khôi phục lại quan hệ song phương hữu hảo. Trên nền tảng đó, hai nước tiếp tục tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 28/12. Tại đây, đại diện Tokyo đã bày tỏ Chính phủ nước này thừa nhận trách nhiệm về việc cưỡng ép phụ nữ mua vui cho lính Nhật thời chiến, đồng thời bày tỏ xin lỗi những nạn nhân. Như vậy, vấn đề nan giải nhất trong quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã được giải quyết.

Tiếp đó phải kể đến việc Tổng thống Park Geun-hye đã xuất hiện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ duyệt binh hôm 3/9. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Bà Park đã đứng ở đúng vị trí mà cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành đã sánh vai cùng cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tại lễ duyệt binh năm 1954. Trong khi đó, đại diện Bắc Triều Tiên là Bí thư đảng Lao động Choe Ryong-hae lại xuất hiện mờ nhạt ở một góc lễ đài.

Bà Park Geun-hye là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Nhật của Trung Quốc. Điều này không khỏi làm nảy sinh nhiều ý kiến quan ngại về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, chuyến thăm Washington ngày 16/10 và cuộc gặp thượng đỉnh giữa bà Park Geun-hye với Tổng thống Mỹ Barack Obama đã củng cố vững chắc quan hệ Hàn-Mỹ. Đồng thời, việc lãnh đạo hai nước ra Tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên đã xua tan những ý kiến cho rằng Seoul có chiều hướng thiên về Bắc Kinh hơn. Đây là tuyên bố chung thượng đỉnh Hàn-Mỹ đầu tiên nêu riêng về vấn đề Bắc Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này. Động thái này đã một lần nữa thể hiện được quyết tâm của hai nước trong giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài ra, trong năm 2015, Tổng thống Hàn Quốc đã có những chuyến công du đến nhiều nước để mở rộng quan hệ ngoại giao. Đầu tiên là chuyến thăm bốn nước Trung Đông gồm Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Kuwait và Qatar vào tháng 3. Tiếp đó là bốn nước Trung Nam Mỹ là Cô-lôm-bi-a, Pê-ru, Chi-lê và Bra-xin vào tháng 4. Bên cạnh đó, người đứng đầu Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã tham dự một loạt các sự kiện quốc tế trong năm qua. Có thể kể đến như Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc và phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) tại Philippines và Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia vào tháng 11. Cuối cùng, vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc đã đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) và thăm Cộng hòa Séc, họp với lãnh đạo bốn nước Trung Âu là Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia (nhóm Visegrad, V4), kết thúc các lịch trình ngoại giao của một năm.

Lựa chọn của ban biên tập