Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Hàn Quốc tổng cải cách bốn lĩnh vực trọng yếu

2015-12-28

5. Hàn Quốc tổng cải cách bốn lĩnh vực trọng yếu
Trong năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc đã dồn tổng lực để xúc tiến cải cách bốn lĩnh vực trọng yếu gồm cơ quan Nhà nước, thị trường lao động, tài chính và giáo dục. Đây là một trong những bài toán chính sách trọng tâm của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye và năm nay đã là năm thứ ba trong nhiệm kỳ của bà, là thời điểm thích hợp để thực hiện cải cách.

Về các cơ quan Nhà nước, thành quả Hàn Quốc đạt được đó là cải cách hệ thống lương hưu công chức và đưa vào áp dụng quy định kéo dài tuổi nghỉ hưu và giảm dần lương theo giai đoạn. Đặc biệt, việc thực hiện “đóng nhiều hơn nhưng nhận ít đi” mà Hàn Quốc hoàn thành vào tháng 5 sau biết bao khó khăn được đánh giá là rất có ý nghĩa bởi chưa có đời Chính phủ nào từng làm được. Trong lĩnh vực tài chính, những kết quả đạt được có thể kể đến như áp dụng chế độ trả lương theo thành tích tại các cơ quan tài chính, ngân hàng, xúc tiến thành lập ngân hàng trực tuyến. Đặc biệt, ngày 29/11 Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc đã công bố kết quả lựa chọn hai ngân hàng trực tuyến sơ bộ đầu tiên. Đây là loại hình ngân hàng không có trụ sở, các chi nhánh, mà chỉ cung cấp toàn bộ dịch vụ qua mạng internet hoặc điện thoại di động, và sẽ bắt đầu hoạt động tại Hàn Quốc từ nửa đầu năm sau. Với sự ra đời của những đối thủ đáng gờm này thì các ngân hàng truyền thống sẽ tự động phải tiến hành cải tổ để duy trì sức cạnh tranh. Lĩnh vực cải cách thứ ba là giáo dục. Trong năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang xúc tiến những điều chỉnh trong giáo dục công và cơ cấu bậc đại học, đạt được một số thành quả nhưng vẫn còn đó những vấn đề dang dở và khó khăn do những dự luật trọng tâm vẫn đang bảo lưu tại Quốc hội. Cuối cùng là cải cách cơ cấu thị trường lao động. Đại diện Chính phủ, giới chủ và người lao động đã họp và nhất trí về các nội dung liên quan đến sa thải người lao động và nới lỏng các điều kiện thay đổi quy tắc tuyển dụng. Song Quốc hội lại vẫn chưa thông qua được các dự luật trọng tâm để làm căn cứ cho những cải cách này, đẩy cải cách vào ngõ cụt và có nguy cơ phá sản.

Trước đó, vào tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từng có bài phát biểu đến toàn dân, nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết là cải cách cơ cấu thị trường lao động . Mặc dù vậy, đến hết năm chính giới vẫn chưa tìm được lối thoát cho những tranh cãi về vấn đề này. Xét tương lai gần thì thực hiện cải cách bốn lĩnh vực trọng yếu chỉ là phương thuốc nhất thời, là những chính sách được Chính phủ đưa ra nhằm kích thích nền kinh tế. Còn nếu xét về lâu dài thì mục đích chính mà Hàn Quốc hướng tới là chuẩn bị khung sẵn cho tăng trưởng bền vững và ổn định. Hay nói cách khác là thay đổi bản chất của nền kinh tế, qua đó sửa lỗi căn bản trong hệ thống chung của toàn quốc gia. Tuy nhiên, bài toán cải cách vẫn còn dang dở bởi những dự luật chính hiện chưa qua được cửa ải cuối cùng là được thông qua tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập