“Sóng gió gia tộc” nổ ra giữa Hybe và Ador trước thềm NewJeans comeback
2024-04-24
2018-08-15
"Chuyên mục này được bắt đầu từ tấm ảnh trắng đen cũ kỹ. Đây là tấm ảnh chụp buổi lễ thành lập Bộ Tổng tư lệnh quân Gwangbok (Quang Phục) Hàn Quốc vào ngày 17/9/1940. Trong tấm ảnh này, có bốn người phụ nữ mặc quân phục. Đó chính là những nữ quân Gwangbok Đại Hàn Dân Quốc. Họ đã gia nhập đội quân Gwangbok như thế nào và hoạt động ra sao? Lịch sử đã không ghi chép về họ. Chúng ta cũng gần như không hay biết về sự tồn tại của họ. Ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ những nhà hoạt động là nữ giới trong cuộc hành trình vĩ đại đập tan ách đô hộ của thực dân Nhật, giành độc lập cho đất nước."
O Gwang-sim (1910-1976)Nhà hoạt động trong phong trào độc lập tại Mãn Châu, Trung Quốc. Bà gia nhập Đảng cách mạng Joseon vào năm 1931, sau đó tham gia quân Gwangbok sau năm 1940, phụ trách hoạt động tuyên truyền.
Ji Bok-young (1920-2007)Gia nhập quân Gwangbok và hoạt động ở Mặt trận tuyên truyền của Chính phủ lâm thời Hàn Quốc, ủy viên chiêu mộ khu vực 3.
Yoon Hee-soon (1860-1935)Nhà lãnh đạo nghĩa binh đầu tiên của Hàn Quốc. Bà đã viết nhiều ca khúc như “Khúc hát nữ nghĩa binh”, khơi dậy ý thức kháng Nhật trong dân chúng, kêu gọi phụ nữ đứng lên đấu tranh, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động cứu quốc.
Nam Ja-hyun (1872-1933)Tham gia phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919, lưu vong sang Mãn Châu, Trung Quốc, gia nhập tổ chức vũ trang kháng Nhật “Tây lộ quân chính thực”, từng ý định ám sát Tổng đốc Nhật Bản Makoto Saito, và tham gia nhiều phong trào độc lập khác.
Cho Shin-sung (1873-1953)Nhà hoạt động trong phong trào độc lập, quê ở huyện Uiju, tỉnh Bắc Pyongan (Bắc Triều Tiên ngày nay). Bà lập ra tổ chức “Độc lập đoàn” vào năm 1919, cống hiến cho cuộc đấu tranh vũ trang kháng Nhật và tích cực quyên góp tiền cho phong trào độc lập.
Ahn Gyeong-shin (1888-không rõ năm mất)Nhà hoạt động trong phong trào độc lập, quê ở Bình Nhưỡng. Khi đang mang thai năm tháng, bà đã dùng súng giết một cảnh sát Nhật ở thành phố Ahnju, tỉnh Bắc Pyongan (Bắc Triều Tiên ngày nay), rồi ném bom trụ sở tỉnh Nam Pyongan.
2024-04-24
2016-03-28
2024-04-24