Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

Chuyên mục đặc biệt chào năm mới 2019 “Người Hàn Quốc và khát vọng hòa bình ”

2019-01-01

Người Hàn Quốc và khát vọng hòa bình

Năm 2018, một loạt tin tức bất ngờ đã lan tỏa khắp bán đảo Hàn Quốc. Lãnh đạo của hai miền Nam-Bắc đã gặp nhau tới ba lần.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ được đánh giá là cuộc gặp gỡ thế kỷ.

Bên trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), một biểu tượng của Chiến tranh Lạnh, các trạm gác và bom mìn đã bị gỡ bỏ, và những tuyến đường đã được kết nối.

Tháng 4/2018, những thay đổi bắt đầu từ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, khiến cụm từ “lần đầu tiên kể từ khi bán đảo bị chia cắt” liên tục xuất hiện trên các bản tin hàng ngày. “Chấm dứt chiến tranh” và “hòa bình” trở thành chủ đề mới trên bán đảo Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những tiến triển ngoạn mục kể trên sẽ ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống của chúng ta tới đâu?
Nếu một ngày tình trạng chiến tranh thực sự chấm dứt, bức tường của chia cắt bị phá vỡ, và người dân hai miền Nam-Bắc có thể tự do di chuyển trên khắp bán đảo, chúng ta sẽ đối diện với một thế giới hoàn toàn khác.
Sau hơn 70 năm bị chia cắt với những sự khác biệt về thế hệ và quan điểm, chúng ta có sẵn sàng đối mặt với một sự thay đổi?

Trong Chương trình đặc biệt chào năm mới 2019, chúng tôi muốn gửi câu hỏi trên tới quý vị thính giả.
Nếu các bạn vẫn chưa có câu trả lời ngay bây giờ, hãy thử cùng suy ngẫm và chia sẻ.

Chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của các bạn, và cũng đã ghi lại quan điểm của những người đặc biệt quan tâm tới vấn đề này.

Photo : Yonhap News

Lựa chọn của ban biên tập