Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tái xuất hiện bệnh MERS tại Hàn Quốc sau hơn ba năm 

2018-09-10

Tin tức

Tái xuất hiện bệnh MERS tại Hàn Quốc sau hơn ba năm 

Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang tích cực có các biện pháp đối phó, cách ly sau khi xác định được ca bệnh nhân nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). 

 

Dịch MERS tại Hàn Quốc năm 2015 

Vào ngày 20/5/2015, một người Hàn Quốc đi du lịch ở vùng Trung Đông đã bị nhiễm MERS rồi trở về Hàn Quốc. Khi đó, do nhận thức về căn bệnh truyền nhiễm này còn yếu kém, nên chính quyền đã không có các biện pháp đối phó bước đầu, khiến bệnh lây lan với tốc độ nhanh chóng. Cho đến khi Hàn Quốc tuyên bố chấm dứt tình trạng dịch bệnh MERS vào ngày 23/12 cùng năm, đã có đến 186 ca nhiễm bệnh, trong đó có 38 ca tử vong và 16.752 trường hợp bị cách ly. Ngoài những trường hợp tử vong, tình trạng dịch bệnh MERS vào năm 2015 đã mang đến những tổn thất nặng nề cho Hàn Quốc khi đó như ngành công nghiệp du lịch phải chịu một cú sốc lớn, và xã hội Hàn Quốc rơi vào lo sợ, khiến nhu cầu tiêu dùng trong nước bị đóng băng. Đầu tiên, cơ quan y tế và giới y học Hàn Quốc đã thất bại trong các biện pháp đối phó ban đầu. Ngoài ra, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã lúng túng, không công khai các thông tin một cách rõ ràng, minh bạch, gây ra nhiều hỗn loạn trong xã hội. Nói tóm lại, do công tác đối phó yếu kém của Chính phủ đã khiến cho sự việc bị thổi phòng lên quá mức cần thiết. 

 

Vấn đề chỉ trích 

Mặc dù đã có kinh nghiệm, song việc đối phó ban đầu dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) lần này của Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan đã hé lộ nhiều khuyết điểm. Bệnh nhân xác định nhiễm dịch MERS đã khai báo về tình trạng tiêu chảy với nhân viên kiểm dịch ngay ở sân bay quốc tế Incheon. Tuy nhiên, nhân viên kiểm kịch này đã để bệnh nhân ra về với xác nhận nhiệt độ cơ thể bình thường, và không có triệu chứng nào về đường hô hấp. Nhưng chỉ bốn tiếng sau đó, tại bệnh viện, bệnh nhân trên được xác nhận tình trạng sốt cao, xuất hiện đm, và triệu chứng viêm phổi. Bệnh viện đã báo khai báo trường hợp này cho cơ quan y tế. Có thể nói, cơ quan phòng dịch đã cho thấy điểm thiếu sót, trong khi bệnh viện tư nhân lại có bước đối phó nhanh chóng để hạn chế dịch bệnh lây lan. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan ban ngành liên quan nên có biện pháp quản lý và phòng dịch bệnh triệt để, tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn như ba năm về trước. 

 

Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS)

MERS là bệnh truyền nhiễm, là hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông, phát hiện lần đầu ở Ả-rập Xê-út vào tháng 4 năm 2012. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất lên đến 46%. Mặc dù cũng có thuốc giúp giảm nhẹ triệu chứng của bệnh, xong vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh hay thuốc điều trị bệnh. Giới y tế nhận định rằng MERS lây lan là do tiếp xúc với lạc đà, uống sữa lạc đà, hay dịch đờm của những bệnh nhân MERS. 

Lựa chọn của ban biên tập