Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc kêu gọi người dân đề cao cảnh giác với tin tức giả

2018-10-08

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc kêu gọi người dân đề cao cảnh giác với tin tức giả

Hàn Quốc tăng cường xử phạt hành vi đưa và phát tán tin tức giả 

Trong buổi họp báo ngày 8/10, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong đã công bố kế hoạch tăng cường đối phó với các tin tức giả, đăng sai sự thật. Giám đốc Min Gap-ryong cho biết tính từ ngày 12/9 cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 37 vụ tin tức giả. Trong đó, cảnh sát đã yêu cầu xóa, chặn 21 tin, và hiện đang điều tra 16 tin còn lại. Bên cạnh đó, cùng với việc tập trung kiểm soát, xử phạt tin tức giả, cơ quan cảnh sát cũng sẽ tiến hành tăng cường đội phụ trách tiếp nhận tố giác và phân tích các thông tin liên quan. 

Giám đốc Min Gap-ryong cho biết gần đây các phương tiện truyền thông phát triển đa dạng hơn, bao gồm các trang mạng xã hội cá nhân, giúp tốc độ lan truyền tin tức nhanh chóng hơn, khiến vấn đề phát tán tin tức sai sự thật trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Do đó, ông Min nhấn mạnh rằng cơ quan cảnh sát sẽ xử phạt nghiêm khắc các trường hợp đưa và phát tán tin tức giả mạo một cách ác ý, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Theo đó, đối với các trường hợp đưa tin và phát tán tin sai sự thật sẽ bị xử phạt nặng dưới bảy năm tù giam cho đến các hình phạt nhẹ hơn. 

 

Quyết tâm hạn chế tin tức sai sự thật của Chính phủ 

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành gần đây đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về việc tiêu trừ tận gốc các tin tức giả. Trong cuộc họp nội các vào ngày 2/10, Thủ tướng Lee Nak-yon từng cho biết sẽ loại bỏ tận gốc rễ những tin tức đưa sai sự thật, với nhận định rằng hiện nay các tin tức giả cố ý, hay ác ý được lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên các trang trực tuyến như các trang mạng xã hội, kênh Youtube. Thủ tướng nhấn mạnh rằng người làm tin giả và người phát tán tin giả đều là những đối tượng đáng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Ngoài ra, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng ra mắt Nhóm đối sách về tin tức giả do ủy viên tối cao Park Kwang-on đứng đầu. 

Trước đó, vào tháng 4, ủy viên tối cao Park Kwang-on đã đề trình dự luật về ngăn cường sự lưu thông các thông tin giả. Dự thảo này có nội dung trọng tâm là áp đặt cho nhà đăng ký kinh doanh lĩnh vực truyền thông trực tuyến nghĩa vụ xóa bỏ những thông tin giả mạo. Các chuyên gia đều hưởng ứng và bày tỏ sự cần thiết phải có đối sách để kìm chế bớt những tin tức sai sự thật, song cũng thể hiện sự thận trọng trong việc xây dựng luật mới để đưa ra quy chế về các tin tức giả. Bởi luật hiện hành cũng đã có các căn cứ quy định liên quan, nếu đưa ra thêm một luật mới nữa thì sẽ thừa thải. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nghị sĩ tại Quốc hội nhiều nhất, cũng bày tỏ phản đối, vì lo ngại sẽ làm thu hẹp sự tự do bày tỏ ý kiến của người dân. 

Lựa chọn của ban biên tập