Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nguyên nhân đằng sau quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley

2018-10-10

Tin tức

Nguyên nhân đằng sau quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley

Có nhiều ý kiến đồn đại xung quanh quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley vào cuối năm nay. Bà Nikki Haley là người đã từng dẫn dắt xây dựng và áp đặt các biện pháp trưng phạt Bắc Triều Triên của Liên hợp quốc.  

 

Đại sứ Nikki Haley-Người đi đầu trong các biện pháp cấm vận miền Bắc 

Đại sứ Nikki Haley là một người có lập trường cứng rắn về vấn đề miền Bắc. Bà nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc vào tháng 1 năm 2017. Trong khoảng hai năm tại nhiệm, Đại sứ Haley đã từng bốn lần dẫn dắt các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng. Vào tháng 9 năm 2017, Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết số 2375 để đối phó với đượt thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu của miền Bắc, mở đường cho các biện pháp cấm nhập khẩu các mặt hàng dầu mỏ tới Bắc Triều Tiên. Cuối năm ngoái, để trừng phạt động thái phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 của Bình Nhưỡng, Liên hợp quốc cũng tiếp tục thông qua Nghị quyết cấm vận cứng rắn nhất số 2397. Nói cách khác, Đại sứ Nikki Haley là đầu tàu trong việc thực hiện chính sách “gây áp lực tối đa” lên Bắc Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Đặc biệt, Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã đánh giá khá cao về việc chính Nghị quyết số 2397 đã đưa Bình Nhưỡng đến bàn đàm phán. Bởi nghị quyết cấm vận này có nội dung chính là cấm toàn diện việc cung cấp dầu thô, và giới hạn lượng cung cấp sản phẩm dầu tinh chế cho miền Bắc. Dù các nội dung cấm vận đã được giảm nhẹ bớt trong quá trình điều chỉnh theo yêu cầu của phía Trung Quốc và Nga, song việc Hội đồng bảo an thông qua Nghị quyết số 2397 vẫn là một điều hết sức ý nghĩa. Bởi một khi lượng cung cấp các sản phẩm dầu mỏ, con đường sinh tồn của chính quyền miền Bắc, bị thu hẹp, Bình Nhưỡng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải bắt tay vào đối thoại. 

 

Nguyên nhân bà Haley quyết định từ chức 

Bà Nikki Haley có vẻ như đã tự ý rút lui khỏi vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Song có nhiều ý kiến nhận đinh rằng việc Đại sứ Haley từ chức là do vị thế của bà đã bị thu hẹp. Năm ngoái, khi Washington và Bình Nhưỡng vẫn còn đối đầu nay, thì vai trò của Đại sư Nikki Haley được đề cao đáng kể, bởi khi đó cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã không ra mặt giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo nhậm chức, và tham gia toàn diện vào việc thúc đẩy cục diện đối thoại Mỹ-Triều, khiến vai trò của Đại sứ Nikki Haley giảm bớt. Hơn nữa, vai trò đại diện cho phe bảo thủ, có lập trừng cứng rắn với miền Bắc, cũng được giao cho Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton. 

 

Việc Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley từ chức đán phản ánh rõ được xu hướng của tình thế trên bán đảo Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm của dự luận về việc liệu sẽ có những thay đổi nào trong các biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập