Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc “thở phào nhẹ nhõm” khi Mỹ và Trung Quốc “đình chiến” thương mại

2018-12-03

Tin tức

Hàn Quốc “thở phào nhẹ nhõm” khi Mỹ và Trung Quốc “đình chiến” thương mại

Hàn Quốc đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bước vào tình trạng “đình chiến”, dù chỉ là tạm thời. 


Rủi ro của Hàn Quốc trước cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, và ngành xuất khẩu phụ thuộc tuyệt đối vào thị trường Mỹ và Trung Quốc. Do vậy, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chính là yếu tố rủi ro lớn nhất tới Hàn Quốc về xuất khẩu nói riêng, và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm toàn bộ giao dịch trên thế giới bị trì trệ, và sự thay đổi trong quy mô thương mại Mỹ-Trung sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu của Hàn Quốc. Một khi Washington áp thuế suất cao với mặt hàng xuất khẩu của Bắc Kinh, thì xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sẽ giảm xuống, kéo theo xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc cũng giảm theo. Bởi lẽ Seoul xuất khẩu chủ yếu hàng hóa trung gian sang Bắc Kinh.


Tình hình thực tế

Trên thực tế, các cơ quan nghiên cứu kinh tế đều từng bày tỏ lo ngại đến những thiệt hại to lớn mà Hàn Quốc sẽ gặp phải từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nếu Mỹ áp thuế suất 25% với mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có quy mô lên đến 50 tỷ USD, tương ứng với 10% hàng xuất khẩu của Trung Quốc, thì nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ sẽ giảm xuống 10%. Trong trường hợp này, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc ước tính sẽ giảm đến 28,26 tỷ USD. Con số này tương đương với khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc và khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái.

Trên thực tế, tỷ lệ gia tăng xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 năm nay chỉ đạt 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh từ mức 22,7% của tháng 10. Ngoài ra, tỷ lệ gia tăng xuất khẩu của Hàn Quốc, vốn đứng đầu trong top 10 nước xuất khẩu lớn của thế giới, đã rớt xuống vị trí thứ 8 trong quý I năm nay. Quy mô xuất khẩu cũng rớt từ vị trí thứ 6 trong năm ngoái xuống vị trí thứ 7 trong quý I năm nay. Hệ quả này đều do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. 


Nhận định

Vấn đề ở chỗ, mặc dù thỏa thuận giữa lãnh đạo Mỹ-Trung trước mắt đã có thể giúp giảm nhẹ được căng thẳng giữa hai bên, song vẫn còn tồn tại khả năng cuộc chiến sẽ leo thang trở lại. Do đó, Seoul cần phải điều chỉnh lại mạng lưới sản xuất đối với từng ngành nghề và tận dụng tối đa hiệu quả của các Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA). Chính phủ Hàn Quốc nhận định dù căng thẳng thương mại Mỹ-Trung không mở rộng thêm là một tín hiệu tích cực, song bản chất của cuộc chiến này thì không có gì thay đổi. Seoul cũng cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ các chính sách của Washington cũng như phản ứng của Bắc Kinh, để có biện pháp đối phó kịp thời trong suốt 90 ngày Mỹ và Trung Quốc “đình chiến” thương mại.

Lựa chọn của ban biên tập