Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai miền Nam-Bắc phá hủy hoàn toàn các trạm gác dự kiến rút thí điểm ở Khu phi quân sự liên Triều

2018-11-30

Tin tức

Hai miền Nam-Bắc phá hủy hoàn toàn các trạm gác dự kiến rút thí điểm ở Khu phi quân sự liên Triều

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm 30/11 đã phá nổ hoàn toàn các trạm gác thuộc đối tượng gỡ bỏ thí điểm tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), quyết tâm giải trừ quân sự khu vực này theo đúng nghĩa. Ngoài ra, hai bên cũng đã hoàn tất công tác tháo gỡ mìn ở khu vực Đồi Hwasalmori (Đồi Đầu mũi tên) thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), sẵn sàng cho công cuộc tìm kiếm chung hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).


Phá hủy hoàn toàn 10 trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều

Theo “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” ký kết ngày 19/9 giữa hai miền Nam-Bắc, có 11 trạm gác của mỗi bên sẽ được tiến hành rút thí điểm. Không chỉ dừng lại ở việc rút các chòi gác, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên còn tiến hành phá hủy hoàn toàn 10 trạm gác của mỗi bên. Theo Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, về nguyên tắc, hai miền Nam-Bắc không được đưa lực lượng vũ trang vào đồn trú trong Khu phi quân sự liên Triều, đồng thời cấm sở hữu các loại vũ khí từ súng trường tự động trở lên trong phạm vi khu vực này. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã đơn phương tiến hành bố trí trạm gác ở khu vực này. Đáp lại, Hàn Quốc cũng đã triển khai động thái đối phó tương ứng. Các động thái này đã phá vỡ nguyên tắc của Khu phi quân sự liên Triều. Lực lượng binh lính canh gác ở đây được phía miền Bắc gọi là “cảnh sát dân sự”, còn phía miền Nam gọi là “cảnh sát dân chính”. Các trạm gác của phía miền Bắc được đặt trong lòng đất, còn phía miền Nam cũng là hầm được xây dựng bằng bê tông kiên cố. Mỗi trạm gác có từ 30 đến 40 binh sĩ, tương đương với quy mô của một trung đội và được trang bị vũ khí từ súng trường tự động trở lên. Có thể nói, trạm gác là mặt trận tiền tiêu trong Khu phi quân sự liên Triều, nơi đối đầu gần nhất giữa quân đội của hai miền Nam-Bắc.


Ý nghĩa

Do đó, việc rút thí điểm và phá hủy hoàn toàn trạm gác trong khu vực này là một bước tiến có ý nghĩa, giúp giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Nếu hai bên tiến hành rút hết lực lượng binh lính khỏi các trạm gác được đặt khắp các khu vực giáp ranh tuyến đầu, thì tình trạng đối đầu của hai bên sẽ bị đẩy xa hơn. Điều này cũng làm giảm đáng kể nguy cơ nổ ra những xung đột giữa lực lượng canh gác hai bên. Trên thực tế, đã từng xảy ra tình trạng đụng độ giữa các trạm gác hai bên, khi mối quan hệ liên Triều trở nên xấu đi.


Hoàn tất công tác gỡ mìn khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chung

Ngoài ra, công tác khai quật chung hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh dự kiến sẽ sớm được khởi động do công tác gỡ mìn trong khu vực hai miền đã kết thúc. Khu vực Đồi Hwasalmori được cho là nơi có hài cốt binh lính tử trận còn nằm lại nhiều nhất. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Triều Tiên, nơi đây đã diễn ra những trận đánh quyết liệt hòng chiếm được ngọn đồi này. Quân đội Hàn Quốc ước tính có khoảng 200 hài cốt binh lính miền Nam, và 100 hài cốt binh lính Mỹ, Pháp, cùng rất nhiều hài cốt của binh lính miền Bắc và Trung Quốc còn nằm lại đây.

Lựa chọn của ban biên tập