Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cấp phép hoạt động cho bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc

2018-12-06

Tin tức

Cấp phép hoạt động cho bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc

Chính quyền đảo Jeju, hòn đảo ở phía Nam Hàn Quốc, vừa cấp phép mở cửa bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc với tên gọi Greenland. Sự kiện này được dự báo sẽ làm dấy lên tranh cãi trong dư luận xung quanh vấn đề bệnh viện lợi nhuận.


Bệnh viện lợi nhuận

Bệnh viện lợi nhuận là bệnh viện được điều hành bởi một pháp nhân lợi nhuận. Pháp nhân lợi nhuận là công ty, doanh nghiệp được đầu tư, thành lập với mục đích lợi nhuận. Tức, bệnh viện lợi nhuận là bệnh viện được thành lập dựa trên vốn đầu tư của doanh nghiệp hay nhà đầu tư tư nhân. Theo Luật y tế hiện hành, trên nguyên tắc chỉ cho phép các bác sĩ hoặc cơ quan phi lợi nhuận thành lập và điều hành bệnh viện. Các cơ quan phi lợi nhuận ở đây gồm Chính phủ, chính quyền địa phương, trường học, quỹ phúc lợi xã hội và các tổ chức y tế. Hiện tại, tất cả các bệnh viện tại Hàn Quốc đều là bệnh viện phi lợi nhuận. Tuy nhiên, luật vẫn cho phép mở các bệnh viện lợi nhuận ở các khu vực ngoại lệ như đảo Jeju hay các khu vực kinh tế tự do, nhưng phải được Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cấp phép. Bệnh viện quốc tế Greenland được chính quyền đảo Jeju cho phép mở cửa lần này đã từng được Bộ Y tế và phúc lợi cấp phép vào năm 2015.


Ý kiến trái chiều

Việc bệnh viện lợi nhuận trở thành vấn đề gây tranh cãi là bởi lo ngại bệnh viện sẽ chỉ tập trung kiếm lợi nhuận. Phe phản đối cho rằng bệnh viện lợi nhuận đang phá vỡ nền tảng của hệ thống y tế trong nước, yếu tố trọng tâm của bảo hiểm y tế. Bởi bệnh viện lợi nhuận không áp dụng bảo hiểm y tế, nên sẽ chỉ theo đuổi lợi nhuận. Điều này rốt cục sẽ tạo thêm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Vì lý do này, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cũng phản đối việc cấp phép cho bệnh viện lợi nhuận. Liên đoàn lao động ngành y tế và Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) đều cùng có chung lập trường phản đối.

Trong khi đó, phe ủng hộ bệnh viện lợi nhuận lại đưa ra lập luận về mặt kinh tế. Theo đó, thông qua cạnh tranh, bệnh viện lợi nhuận giúp phát huy tiềm lực kinh tế, phát triển ngành công nghiệp y tế, đồng thời còn mang lại hiệu quả tạo ra việc làm. Hơn nữa, phe này cho rằng với việc thành lập một vài bệnh viện lợi nhuận thì sẽ không thể làm lung lay hệ thống bảo hiểm y tế hiện tại. Người dân có thể lựa chọn dịch vụ y tế có chất lượng, giúp cắt giảm được chi phí y tế. Do đó, điều này còn thúc đẩy việc phát triển và áp dụng các công nghệ, thiết bị y tế tiên tiến.

Phía chính quyền đảo Jeju giải thích rằng cơ quan này đã cấp phép mở cửa Bệnh viện quốc tế Greenland dựa trên các nhận định như giúp “vực dậy” nền kinh tế, phát triển hơn nữa ngành công nghiệp du lịch, tạo được lòng tin vào cơ quan hành chính đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Y tế và phúc lợi cho biết sẽ không cấp phép cho bất cứ bệnh viện lợi nhuận nào trong nước thêm nữa.

Lựa chọn của ban biên tập