Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Sự trở lại của “Công chúa R&B” sau 3 năm 3 tháng

#Tin giải trí l 2019-03-12

Giai điệu bạn bè

© JYP Entertainment

Sáng ngày 11/3, trên trang chủ của công ty giải trí JYP Entertainment đã xuất hiện một thông tin đặc biệt về cô nàng ca sĩ cá tính Baek Ye-rin, sau một thời gian dài hoàn toàn vắng bóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo thông tin được JYP công bố, Baek Ye-rin sẽ đánh dấu sự trở lại của mình trên các sân khấu âm nhạc vào ngày 18/3 tới đây, với album mini mới mang tên “Our love is great”.


Được biết, đây sẽ là sản phẩm solo thứ 4 trong sự nghiệp cá nhân của Baek Ye-rin, được phát hành sau 3 năm 3 tháng, kể từ khi đĩa đơn “Love you on Christmas” tung hoành trên các bảng xếp hạng vào tháng 12 năm 2016. 


Trước đó, vào năm 2012, Baek Ye-rin đã kết hợp với cô ca sĩ trẻ Park Ji-min (Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star mùa thứ nhất, được phát sóng trên đài SBS vào cuối năm 2011) để ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là thành viên nhóm song ca nữ 15&. So với cô bạn của mình là Park Ji-min, thì Baek Ye-rin lại có tuổi nghề nhiều hơn. Bởi khi chỉ mới 10 tuổi, cô đã được công chúng biết đến sau khi cover bản hit “Listen” của nữ diva nổi tiếng Beyonce tại chương trình “Star King”, trên đài SBS năm 2007. Ngay sau đó, cô ca sĩ với biệt danh là “thiên tài R&B đương đại” này đã vượt qua cuộc thi tuyển chọn tài năng của công ty giải trí JYP Entertainment và được đào tạo suốt 5 năm tại Mỹ và Hàn Quốc trước khi cùng Park Ji-min khởi nghiệp với 15& vào năm 2012.


Ba năm kể từ sau khi ra mắt, Baek Ye-rin đã chính thức cho phát hành album solo đầu tiên trong sự nghiệp cầm mic của mình với tên gọi “Frank”, gồm có 6 bài hát mang đậm phong cách R&B – thể loại sở trường của nữ ca sĩ. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “우주를건너” (Đi qua vũ trụ) ngay sau khi được công bố, đã nhanh chóng tiến thẳng lên vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong nước lúc bấy giờ.


Với tài năng cùng những thành tích đã gặt hái được trước đây, sự trở lại của Baek Ye-rin vào ngày 18/3 sau 3 năm 3 tháng “ở ẩn” đang rất được giới truyền thông và công chúng kỳ vọng sẽ có thể “càn quét” các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập