Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nghệ sĩ Hàn, hậu duệ của những nhà hoạt động cho phong trào độc lập ở Hàn Quốc

#Tin giải trí l 2019-04-12

Giai điệu bạn bè

© KBS

Có rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc chính là hậu thế của những nghĩa sĩ, liệt sĩ đấu tranh đòi độc lập cho bán đảo Hàn Quốc thời thực dân Nhật vào đầu thế kỷ 20 và một số nghệ sĩ cũng đã xuất hiện trong chương trình “100 mùa Xuân rực rỡ của Hòa bình” nhân kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập kháng Nhật (1/3/1919-1/3/2019) của đài KBS. 


Từ đời cháu của những vị anh hùng


Đầu tiên là nữ diễn viên Park Hwan-hee, người từng xuất hiện trong bộ phim đình đám của đài KBS là “태양의 후예” (Hậu duệ mặt trời). Cô chính là cháu ngoại của nhà hoạt động Ha Jong-jin, người từng bị giam cầm trong nhà từ Seodaemun do dấu tranh kháng Nhật. Cô cũng từng chia sẽ trong chương trình giải trí “Happy Together 3” là ông ngoại của cô thì đã mất từ khi cô còn nhỏ, nhưng cô biết ông là một người đấu tranh cho phong trào kháng Nhật”. Ông của nữ diễn viên cũng đã phân phát cờ Hàn Quốc tại tỉnh Gyeongsang trong cuộc biểu tình đòi độc lập và lên kế hoạch phá hủy các văn phòng chính quyền Nhật ở thành phố Daegu. Năm 1990, ông đã được tổng thống trao tặng Huân chương Kiến quốc Đại Hàn Dân Quốc.


Nữ diễn viên Han Su-yeon, người đóng vai hoàng hậu trong phim “구르미 그린 달빛” (Mây họa ánh trăng) cũng có ông là cụ Kim Soon-oh cũng là một nhà hoạt động cho phong trào kháng Nhật. Xuất hiện trong chương trình đặc biệt “100 mùa Xuân rực rỡ của Hòa bình”, Han Su-yeon cho biết là cô rất vinh dự và dự hào khi được là hậu thế của một nhà hoạt động độc lập.


Nam diễn viên Yoon Yoo-bin, được biết đến qua bộ phim truyền hình “The K2” của đài TvN, chính là hậu thế của nhà hoạt động độc lập Yoon Bong-gil. Anh chia sẻ là “Dù mùa xuân của ông đã dừng lại ở tuổi 25, nhưng ông sẽ vẫn tồn tại mãi trong ký ức của gia đình như một bác sĩ trẻ”. 


Nam diễn viên Kim Ji-seok, người được chú ý qua các phim “원더풀 마마” (hay được gọi là “Mẹ ơi, cố lên”), “또 오해영” (Lại là em, Oh Hae-young) và gần đây là “톱스타 유백이” (Ngôi sao hàng đầu Yoo Baek), chính là cháu trai của cụ Kim Seong-il, một nhà hoạt động độc lập rất có tiếng. Ông của Kim Ji-seok đã bắt đầu tham gia Phong trào độc lập từ năm 14 tuổi ở Trung Quốc và đã cống hiến cả đời mình cho phong trào Kháng Nhật. Năm 1932 cụ còn bị bắt ở Nhật vì những hoạt động chống Nhật của ông.


Đến bản thân chính là con của những nhà hoạt động cho Phong trào độc lập


Diễn Diễn viên Hong Ji-min là con gái của nhà hoạt động độc lập Hong Chang-sik. Cha của nữ diễn viên đã bắt đầu tham gia Phong trào độc lập từ năm ông chỉ mới 19 tuổi. Trong lễ kỷ niệm 73 năm độc lập của Hàn Quốc và 70 năm thành lập chính phủ năm ngoái, Hong Ji-min đã đại diện hát bài quốc ca Hàn Quốc trên sân khấu của những gia đình đóng góp cho phòng trào độc lập của đất nước. Trên Instagram của cô cũng có chia sẻ hình ảnh này và cô nghĩ là mình sẽ không quên được lễ kỷ niệm này và đặc biệt là sự hy sinh của ba mình.


Truyền thống cách mạng từ chính gia đình


Gia đình của nam diễn viên Lee Seo-jin không chỉ là một người, mà có tới 9 người tham gia Phong trào độc lập. Ông cố của Lee Seo-jin là cụ Lee Sang-ryeong từng là người trong Chính phủ lâm thời. Ngoài ra, thì ông nội của anh là cụ Lee Bo-hyung cũng là một trong những nhà hoạt động phong trào kháng Nhật nổi tiếng. 


Ngoài vai trò diễn viên, Lee Seo-jin còn được biết đến thông qua nhiều chương trình truyền hình thực tế như là “삼시세끼” (Ngày ba bữa) hay “윤식당” (Nhà hàng của bà Yoon) và gần đây nhất là sự góp mặt trong phim điện ảnh “완벽한 타인” (Người quen xa lạ) được phát hành cuối năm 2018.


“Ông bố quốc dân” Song Il-kook chính là hậu thế của nhà hoạt động độc lập trong Phong trào kháng Nhật Kim Joa-jin. Và Song Il-kook cũng từng hóa thân vào một nhà hoạt động độc lập trong phim điện ảnh “나는 너다” (Tôi là bạn) được phát hành trong năm 2014. Và đây có thể là một lý do mà vì sao ba con trai của Song Il-kook xuất hiện trong chương trình “슈퍼맨이 돌아왔다” (Siêu nhân trở lại) có tên lần lượt là Daehan, Minkook và Manse, vì nó có nghĩa là Đại Hàn Dân Quốc Muôn Năm.

Lựa chọn của ban biên tập