Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ca khúc “Dis-ease” của J-HOPE thuộc BTS được Tổng biên tập tờ tạp chí Mỹ chọn vào Top 30 bài hát hay nhất năm

#Tin giải trí l 2020-12-15

Giai điệu bạn bè

ⓒ Big Hit Entertainment

Dave Holmes, Tổng biên tập của tờ tạp chí nam giới lâu đời của Mỹ “Esquire” ngày 12/12 (giờ địa phương) đã công bố trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter danh sách 30 ca khúc hay nhất năm 2020, trong đó có bài hát “Dis-ease” (Bệnh tật) của thành viên J-HOPE thuộc nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).


Trong bài đăng tải, ông Dave Holmes cho biết đây là những ca khúc tuyệt vời nhất cho một năm đầy sóng gió, và đính kèm link nghe các ca khúc trên Spotify và Apple Music.


Ca khúc của J-HOPE được xếp vị trí thứ 6 và là ca khúc duy nhất của nghệ sĩ Hàn Quốc có tên trong danh sách trên. “Dis-ease” là bài hát mang thể loại “Hip hop old school” do chính J-HOPE viết nhạc và lời, nằm trong album mini thứ ba “BE” của BTS phát hành vào ngày 20/11 vừa qua. Bài hát là câu chuyện kể về một căn bệnh nghề nghiệp với trạng thái không được tận hưởng trọn ven khi bất ngờ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, và kêu gọi mọi người hãy cùng nhau vượt qua.


Một số các ca khúc khác có trong danh sách được biên tập Dave Holmes lựa chọn là tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ, Anh và Ireland như “Cool” của Dua Lipa, “The Last Great American Dynasty” của Taylor Swift, “Babylon” của Lady Gaga. Hai ca khúc không phải tiếng Anh có tên trong danh sách này là “Dis-ease” của J-HOPE và “Anthropic (Cold Times)” của nhóm nhạc nam Hilang Child (Indonesia).


Trang web uy tín về giải trí của Mỹ “Consequence of Sound” ngày 4/12 cũng bình chọn ca khúc “Dis-ease” của J-HOPE vào Top 50 bài hát của năm 2020. Trước đó, ngày 23/11, trang web chuyên đánh giá các tác phẩm nghệ thuật của Anh “The Art Dask” cũng nhận xét “Dis-ease” là ca khúc hay nhất trong album “BE” của BTS. Các cơ quan truyền thông nổi tiếng như tờ The Independent (Anh), tạp chí phê bình âm nhạc NME (Anh), tạp chí Time (Mỹ), trang web Slant Magazine (Mỹ) cũng đã dành những lời khen ngợi không ngớt dành cho ca khúc “Dis-ease”.

Lựa chọn của ban biên tập