Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống đối thoại với người dân trên sóng truyền hình

2019-11-23

Tin tức

ⓒYONHAP News

Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in tối 19/11 đã “đối thoại với người dân” trên sóng truyền hình, trực tiếp trả lời câu hỏi của người dân về các vấn đề nổi cộm của quốc gia. Thời lượng ban đầu của chương trình đối thoại là 100 phút. Tuy nhiên, do không có kịch bản sẵn, một số câu hỏi nhiều chủ đề đa dạng phát sinh đã khiến chương trình kéo dài hơn dự kiến 17 phút.

 

Đối thoại với người dân

Trong hơn 16.000 người dân đăng ký đặt câu hỏi với Tổng thống, chỉ có 300 người được chọn để tham gia chương trình (tỷ lệ chọi 1:53). Tổng thống đã trả lời tổng cộng 30 câu hỏi, trong đó có 17 câu do người dân tại trường quay đưa ra, 3 câu hỏi trực tuyến. Người tham gia thuộc các đối tượng đa dạng, như giáo viên đào tạo đa văn hóa, thành viên gia đình đa văn hóa, giới tiểu thương, người khuyết tật, người tị nạn Bắc Triều Tiên, nữ sinh trung học, sinh viên hệ thạc sĩ. Nội dung câu hỏi cũng đa dạng, từ vụ bê bối cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, hòa bình bán đảo Hàn Quốc, cho tới vấn đề giới lao động tiểu thương, lao động hợp đồng ngắn hạn, gia đình đa văn hóa, bất động sản. Sau khi đối thoại kết thúc, 16.034 bản câu hỏi đã được gửi đến Tổng thống. Dự kiến Phủ Tổng thống sẽ trả lời những câu hỏi này theo hình thức phù hợp.

 

Lập trường của Tổng thống về các vấn đề nổi cộm

Về vấn đề Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, Tổng thống nhấn mạnh chính Nhật Bản là bên khơi mào trước, nên Hàn Quốc không thể tiếp tục chia sẻ thông tin quân sự với nước này. Liên quan tới vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc, ông Moon kỳ vọng nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba được diễn ra nhất định sẽ đạt thành quả, khi đó quan hệ liên Triều cũng sẽ cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng hòa bình sụp đổ, mọi nỗ lực quay trở lại con số không. Do đó, các bên liên quan nhất định phải giữ vững cục diện đối thoại hiện nay. Điều này cho thấy trong nửa nhiệm kỳ cầm quyền còn lại, Tổng thống sẽ tiếp tục nỗ lực vì lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

 

Người dân đặt khá nhiều câu hỏi xoay quanh đối sách ổn định thị trường bất động sản của Chính phủ. Tổng thống khẳng định Chính phủ tự tin có thể ổn định được thị trường bất động sản. Tổng thống đánh giá trong thời gian qua, giá thuê nhà trọn gói đã được ổn định, giá nhà trên toàn quốc cũng giảm. Liên quan tới vụ bê bối xoay quanh cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, Tổng thống xin lỗi người dân vì vụ việc đã gây ra mâu thuẫn, chia rẽ trong dân chúng. Tổng thống cũng nhấn mạnh cần cải cách Viện Kiểm sát, thành lập Cơ quan điều tra cấp cao về tham nhũng. Về đường lối điều hành quốc gia trong nửa nhiệm kỳ còn lại, ông Moon cho biết đã thiết lập được hướng đi đúng đắn và đang chờ đợi gặt hái thành quả. Tuy nhiên, Tổng thống thừa nhận vẫn còn nhiều thiếu sót trong vấn đề việc làm, kinh tế, nhân sự, đoàn kết toàn dân.

 

Ý nghĩa và đánh giá

Dự kiến Tổng thống Moon Jae-in sẽ tiếp tục giữ nguyên đường lối điều hành quốc gia trong nửa còn lại của nhiệm kỳ, kéo dài hai năm rưỡi. Việc Tổng thống đối thoại với người dân trên sóng truyền hình trực tiếp mà không có kịch bản trước được đánh giá là một bước đi hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng do không có kịch bản trước, không hề có câu hỏi nào liên quan tới một số vấn đề nổi cộm quan trọng, nên Tổng thống hoàn toàn không đề cập tới những vấn đề này. Điều này khiến một số ý kiến tiêu cực chỉ trích đây chỉ là một “show diễn chính trị” của Tổng thống trước thềm Tổng tuyển cử năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập