Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae

2020-01-04

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ngày 2/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chính thức bổ nhiệm tân Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, 80 ngày sau khi cựu Bộ trưởng Cho Kuk từ chức. Dự kiến trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tốc độ cải cách Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, đây là lần thứ 23 Tổng thống bổ nhiệm nhân sự cấp Bộ trưởng mà Quốc hội vẫn chưa thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực. Do đó, chính giới Hàn Quốc được cho là sẽ tiếp tục đối đầu căng thẳng ngay từ đầu năm mới 2020.

 

Bổ nhiệm bà Choo Mi-ae

Quá trình bổ nhiệm bà Choo Mi-ae đã diễn ra hết sức nhanh chóng. Ngày 30/12 năm ngoái, Quốc hội đã tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với bà này, nhưng không thông qua được báo cáo điều trần. Ngay lập tức, Tổng thống tiếp tục đề nghị Quốc hội gửi báo cáo điều trần, đặt ra thời hạn là ngày 1/1/2020. Một ngày sau thời hạn, Tổng thống chính thức bổ nhiệm bà Choo Mi-ae vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, đặt dấu chấm hết cho “vụ bê bối Cho Kuk”, diễn ra từ sau khi Tổng thống bổ nhiệm ông Cho hồi tháng 8 năm ngoái.

 

Tân Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae là nghị sĩ 5 khóa, một trong các ủy viên tối cao của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, và từng là thẩm phán. Bà Choo lần đầu đắc cử nghị sĩ trong đợt Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XV năm 1996, sau đó liên tục trúng cử cho tới khóa XX, chỉ thất bại duy nhất trong khóa XVII. Trong đảng Dân chủ đồng hành, bà Choo Mi-ae từng giữ các chức vụ ủy viên tối cao, Chủ tịch đảng, cố vấn thường trực. Đợt bầu cử Tổng thống năm 2017, bà giữ chức Chủ tịch thường trực Ủy ban đối sách bầu cử cho ứng cử viên Tổng thống Moon Jae-in.

 

Ý nghĩa

Việc Tổng thống nhanh chóng bổ nhiệm bà Choo Mi-ae đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tốc độ cải cách Viện kiểm sát ngay từ đầu năm 2020. Cuối năm ngoái, Quốc hội đã thông qua dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Dự luật điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát cũng sắp được đưa lên phiên họp toàn thể Quốc hội. Do vậy, có lẽ Tổng thống nhận định cần giải quyết nhanh lỗ hổng Bộ trưởng Tư pháp để tiếp thêm động lực xúc tiến cải cách Viện Kiểm sát ngay từ đầu năm mới.

 

Bộ trưởng Choo Mi-ae được đánh giá là nhân vật có năng lực xúc tiến mạnh mẽ các bài toán đề ra. Do vậy, bà được coi là người thích hợp, có thể tạo đột phá cho tình hình hỗn loạn hiện nay xoay quanh vấn đề cải cách Viện Kiểm sát. Bên cạnh đó, có thể Tổng thống đã lựa chọn bà Choo với mục đích ổn định toàn bộ công tác điều hành quốc gia nửa sau nhiệm kỳ.

 

Hiện tại, Viện Kiểm sát đang mở rộng điều tra toàn bộ Văn phòng Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ tổng thống, khiến nhiều ý kiến lo ngại công tác điều tra sẽ làm suy yếu động lực điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm. Chính vì vậy, việc Tổng thống bổ nhiệm ngay tân Bộ trưởng Tư pháp nhằm chính thức xúc tiến cải cách Viện kiểm sát sẽ thổi luồng khí mới vào môi trường công chức Hàn Quốc, qua đó ổn định công tác điều hành quốc gia trong nửa còn lại của nhiệm kỳ. Một số ý kiến nhận định có thể Bộ trưởng Choo Mi-ae sẽ sớm tiến hành cải tổ nhân sự để nắm quyền kiểm soát bộ máy Viện Kiểm sát.

 

Mâu thuẫn tái diễn trong chính giới

Đảng Hàn Quốc tự do kịch liệt phản đối quyết định bổ nhiệm trên, cho rằng Tổng thống Moon Jae-in đang thấp thỏm không yên, muốn nhanh chóng vô hiệu hóa quyền lực của Viện trưởng viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, che đậy các hành vi phạm tội. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chủ trương sẽ đồng loạt trình 5 dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh, trong đó có dự luật điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 6/1 để xúc tiến thông qua. Đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố sẽ biểu tình ngoài Quốc hội nhằm khôi phục dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng mà đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập nhỏ đã tự ý thông qua tại Quốc hội cuối năm ngoái. Đối đầu giữa chính giới ngày càng sâu sắc hơn ngay từ những ngày đầu năm 2020.

Lựa chọn của ban biên tập