Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Công ty Hanwha Systems – Doanh nghiệp tiên phong về giải pháp công nghệ thống tin đối với các hệ thống điện tử quốc phòng

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2018-07-09


Dronbot - Giải pháp thay đổi bối cảnh chiến trường trong tương lai

Những nhà sản xuất toàn cầu về rô-bốt, máy bay mini bốn cánh không người lái (drone) và thực tế ảo (VR) – những công nghệ chủ chốt của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tụ hội tại Hàn Quốc, trong triển lãm thương mại và xuất khẩu “RoboUniverse & K Drone/VR 2018” diễn ra từ ngày 28/6 đến 30/6 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc (KINTEX) ở Ilsan, phía Tây Bắc Seoul. Là sự kiện thường niên được tổ chức lần thứ IV, Triển lãm năm nay đã quy tụ các nhà phát triển rô-bốt, máy bay mini không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo từ khắp nơi trên thế giới, trưng bày, giới thiệu xu hướng mới nhất cùng tầm nhìn công nghệ trong lĩnh vực này. Đặc biệt, phải kể đến các bài giảng của những chuyên gia nổi tiếng thế giới như Cory Kumm, Phó Giám đốc phát triển chiến lược của Công ty mô phỏng tương tác Bohemia (Bohemia Interactive Simulations), một công ty phần mềm toàn cầu chuyên về công nghệ mô phỏng về các giải pháp diễn tập tác chiến điện tử của Cộng hòa Séc hay Matt Oehrlein, Giám đốc của Megabots, nhà cung cấp những rô-bốt khổng lồ đến từ Mỹ. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tỏa sáng tại triển lãm “RoboUniverse & K Drone/VR 2018”. Trong tuần này, chúng ta sẽ gặp gỡ ông Chung Seong-heon, Viện trưởng Viện nghiên cứu về ra lệnh, điều khiển, và truyền thông tại Công ty Hanwha Sytems – nhà cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin về tác chiến điện tử. 


Bối cảnh chiến trường đã thay đổi nhiều khi ngày càng có ít người phục vụ trong quân ngũ và thời gian tại ngũ cũng được rút ngắn. Mặc dù vậy, quân đội vẫn phải đảm bảo khả năng hoạt động trên địa bàn tác chiến. Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, quân đội đang xây dựng năm lực lượng tác chiến nhằm thay đổi cuộc chơi. Môi trường tác chiến thay đổi đặt ra yêu cầu cấp thiết về đơn vị chiến đấu không người lái, như máy bay mini bốn cánh không người lái (drone). Công ty chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu để ứng dụng drone trong quân đội và sử dụng drone thực hiện sáu nhiệm vụ tác chiến như ra lệnh, điều khiển, bảo vệ, cơ động, hỏa lực và hỗ trợ hậu cần. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc tối đa hóa hiệu quả tác chiến bằng việc kết hợp giữa drone được điều khiển và drone không người lái.



Tập trung nghiên cứu dronebot trên hệ thống chỉ huy tác chiến

Viện trưởng Chung Seong-heon đã trình bày một bài giảng về “kế hoạch nâng cấp về chỉ huy và điều khiển cho rô-bốt drone hay còn gọi là dronebot” vào ngày 29/6 tại triển lãm năm nay. Cụ thể, “dronebot” là cụm từ kết hợp giữa máy bay không người lái “drone” và “rô-bốt”, và là một trong năm đơn vị tác chiến trong quân đội bao gồm lực lượng tên lửa, quân đoàn cơ động, lữ đoàn đặc công và Warrior Platform (nền tảng chiến binh công nghệ cao). Để bắt kịp xu hướng này, Hanwha Systems đang hết sức nỗ lực để xây dựng các mục tiêu giả lập phục vụ mục đích quốc phòng. Ông Chung Seong-heon giải thích.


Là doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc có lịch sử lâu đời, chúng tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu không chỉ nhằm phát triển công nghệ mà còn nâng cao tính cơ động và tối ưu hóa khả năng tác chiến của drone. Trước tiên, chúng tôi đã tìm ra các yếu tố có thể kích hoạt dronebot, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển (R&D) các hệ thống ra lệnh, điều khiển, nạp nhiên liệu và bảo vệ cho drone. 


Ứng dụng dronebot trong lĩnh vực quốc phòng

Công ty Hanwha Systems là một bộ phận của Tập đoàn Hanwha, công ty quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc khởi nguồn như là một nhà sản xuất thuốc súng và chất nổ. Hanwha Systems bắt tay vào kinh doanh quốc phòng kể từ năm 1978. Dựa trên những công nghệ tiên tiến, đội ngũ chuyên gia xuất sắc và hệ thống cơ sở hạ tầng quy mô, công ty đã phát triển thành công hệ thống laser giám sát vào năm 1984. Công ty tự hào sở hữu công nghệ tiên tiến như hệ thống radar, các thiết bị quang-điện tử và hệ thống thông tin chiến thuật, vốn được coi là bộ não của hệ thống vũ khí quân sự. Các sản phẩm nổi bật của công ty phải kể đến như hệ thống radar đa mục đích, các hệ thống tác chiến mặt đất không người lái, và các thiết bị cảm biến tầm nhiệt. Những sản phẩm này đang thu hút được nhiều sự chú ý từ các nước châu Á và Trung Đông. Bên cạnh đó, công ty đang phát triển hệ thống tác chiến điện tử cho hải quân như tàu ngầm, tàu chiến tốc độ cao cũng như mạng lưới tác chiến điện tử (TICN) để góp phần nâng cao khả năng tác chiến cho quân đội Hàn Quốc. Viện trưởng Chung Seong-heon nói. 


Một trong những mục đích chính của dronebot là giám sát và trinh sát mặt trận hoặc khu vực hoạt động cả ngày lẫn đêm. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, chúng tôi đã phát triển một thiết bị camera EO-IR siêu nhỏ, kết hợp công nghệ quang điện (EO) và hồng ngoại (IR). Hiện nay, chúng tôi đang phát triển các hệ thống kiểm soát dữ liệu điều khiển, giúp điều khiển các máy bay không người lái, mặc dù các thiết bị này có thể tự mình di chuyển. Trên thực tế, máy bay không người lái cần phải đảm bảo khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Công ty cũng đang phát triển mạng lưới tác chiến điện tử thế hệ tiếp theo, có thể điều khiển các máy bay không người lái nhờ những thiết bị đầu cuối trong mạng lưới này.



Hanwha Systems góp phần cải cách công nghệ quốc phòng phiên bản 2.0

Công ty Hanwha Systems đã cho ra mắt hệ thống sạc pin không dây độc đáo và ưu việt cho drone. Hệ thống này truyền năng lượng cho máy bay không người lái bằng cách sử dụng tia laser công suất lớn. Là một trong những công nghệ chủ chốt của công ty, công nghệ này có thể giúp nạp pin cho drone, vốn chỉ có thể hoạt động trong khoảng 30 phút. Năm nay, công ty đã cho ra mắt hệ thống chỉ huy và điều khiển cho dronebot lần đầu tiên tại triển lãm “RoboUniverse & K Drone/VR 2018” để chứng tỏ năng lực công nghệ vượt trội của mình. Hiện nay, công ty đang hướng đến sự kết hợp giữa các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giúp các dronebot có thể được sử dụng trong thực chiến. Viện trưởng Chung Seong-heon giải thích thêm.


Nếu được sử dụng trong các sở chỉ huy quân sự, dronebot chắc chắn sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng ở cấp đại đoàn hoặc thấp hơn. Hơn nữa, nếu được sử dụng cho cả sáu đơn vị tác chiến, tôi tin rằng dronebot còn có thể giúp tối ưu hóa năng lực chiến đấu của quân đội nhờ vào các drone được điều khiển và drone không người lái, mặc dù quân số của binh lính có thể giảm. Công ty chúng tôi đang tiếp tục phát triển các công nghệ cần thiết để đạt được mục tiêu này. Bên cạnh đó, công ty chúng tôi cũng đang phát triển các công nghệ liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như mạng internet của đồ vật (IoT), cho các hệ thống phòng thủ và nền tảng dữ liệu lớn (big data) dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Một lĩnh vực trọng điểm khác của công ty chúng tôi là nghiên cứu các hệ thống an ninh mạng nhằm bảo vệ các hệ thống tác chiến điện tử trước các cuộc tấn công mạng. 


Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc tới năm 2026 sẽ được trang bị các công nghệ tiên tiến như các máy bay không người lái, đạn pháo dẫn đường, các áo giáp chống đạn, các áo rô-bốt giúp tăng cường cơ bắp, giảm trọng lượng cơ thể. Sở hữu các giải pháp công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến, Hanwha Systems đóng vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp quốc phòng. Như là một cách tay phải vững chắc của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, công ty đã và đang đóng góp vào công cuộc cải cách và nâng cao khả năng tác chiến của quân đội với những công nghệ ưu việt của mình. 

Lựa chọn của ban biên tập