Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Công ty Alethio – Doanh nghiệp phát triển giải pháp dựng ảnh siêu âm thai nhi dựa trên công nghệ AI

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2018-12-03

© Getty Images Bank

Gặp gỡ em bé khi còn trong bụng với “Alethio”

Trong tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Alethio, doanh nghiệp phát triển cộng nghệ dựng dự đoán khuôn mặt em bé từ ảnh siêu âm thai nhi ba chiều (3D) dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Sau đây, Giám đốc Kim Da-woon của công ty Alethio sẽ giới thiệu về công ty của mình.


Công ty chúng tôi đã thành lập được hai năm, với tư cách là một nhà phát triển giải pháp xử lý ảnh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện cổ tích trước khi đi đến cái tên của công ty hiện nay. Trong số đó, có truyện “Chiếc la bàn bằng vàng” (The Golden Compass) của nhà văn Phillip Pullman, với chiếc la bàn được gọi là “Alethiometer”, là một thiết bị cho biết sự thật. Lấy cảm hứng từ cái tên này, tôi đã đặt tên công ty là “Alethio”, hàm chứa hy vọng mang lại những hình ảnh chân thật nhất về em bé ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Cụ thể, chúng tôi cung cấp giải pháp dựng ảnh gương mặt em bé từ ảnh siêu âm thai nhi ba chiều ở giai đoạn 7 tháng tuổi, với chất lượng giống như thật.


© ALETHIO

Giải pháp chuyển đổi ảnh siêu âm thai nhi

Trước khi thành lập công ty Alethio vào năm 2016, ông Kim Da-woon đã từng làm việc tại Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn (big data) tại công ty Samsung SDS, cánh tay phải đắc lực về công nghệ của Tập đoàn Samsung. Tại đó, ông Kim đã rất hứng thú với công nghệ “học sâu” (deep learning) của AI. Công nghệ này đề cập đến các thuật toán cho phép máy tính tự học các nhiệm vụ nhất định như con người. Sau đó, Giám đốc Kim Da-woon đã theo học tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Khi đang theo học và chuẩn bị bắt tay vào kinh doanh riêng tại trường, ông tình cờ đã thấy những hình ảnh siêu âm thai nhi trong bụng mẹ do bạn ông đưa lên mạng xã hội. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng dự đoán khuôn mặt em bé sau khi chào đời dựa trên ảnh siêu âm và công nghệ học sâu. Sau khi thu thập dữ liệu và tiến hành thử nghiệm, ông Kim Da-woon tự tin đã tìm ra một lĩnh vực kinh doanh mới. Ông chia sẻ cụ thể hơn về ý tưởng này.


Công nghệ của chúng tôi dựa trên mạng lưới đối lập sản sinh GAN (Generative Adversarial Networks), một trong những kiến trúc quan trọng trong lĩnh vực học sâu. Đây được xem là một kiến trúc mạng neuron mới, ra đời năm 2014. Thực tế là các ông bố bà mẹ luôn tò mò xem đứa con mình khi ra đời sẽ trông như thế nào. Thật thú vị là dịch vụ của chúng tôi có thể đưa ra bức ảnh giống như ảnh thật. Hiện nay, công nghệ học sâu đang được ứng dụng nhiều trong nhận dạng khuôn mặt bằng camera. Với các công nghệ học sâu tiên tiến hơn, chúng ta thậm chí có thể tạo ra bức ảnh mới. Tất nhiên, chúng ta không thể tạo ra các bức ảnh một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng hình ảnh khuôn mặt của em bé dựa trên một số đặc điểm tìm ra trên ảnh siêu âm thai nhi 3D.


Nỗ lực để đưa ra giải pháp học các đặc điểm khuôn mặt từ ảnh siêu âm ba chiều

Alethio là công ty đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ mạng lưới đối lập sản sinh. Hơn thế, công ty đã nỗ lực mở ra một con đường mới mà chưa ai từng đặt chân tới. Giám đốc Kim Da-woon giải thích thêm.


Khi siêu âm, mặt của đứa trẻ trong hầu hết trường hợp thường bị che lấp bởi tay, chân hoặc nhau thai, khiến hình ảnh hiển thị bị che khuất, không rõ ràng. Bài toán đặt ra là khôi phục được toàn bộ khuôn mặt từ phần thông tin được tiết lộ. Đây là một công việc đầy thách thức, và công ty chúng tôi đã trải qua nhiều thử nghiệm và nếm trải thất bại. Chỉ trong 6 tháng, chúng tôi đã thực hiện tới hơn 100 mô hình, trong đó mỗi mô hình ở đây lại một thuật toán học sâu. Trong đó, chỉ có 3, 4 mô hình mang lại kết quả tốt. Từ đó, chúng tôi lại phải xây dựng các mô hình hoặc thuật toán học sâu tốt hơn.


Tham vọng khám phá thị trường nước ngoài thông qua sự kiện Bootcamp Nhật Bản 2018

Khi đang học chương trình cao học, Giám đốc Kim Da-woon đã dự buổi giới thiệu của Cổng thông tin hàng đầu Hàn Quốc Naver, lúc đó đang thực hiện một dự án đầu tư từ năm 2015 để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp triển vọng, sở hữu các công nghệ tiên tiến. Sau cuộc hội thảo, ông tình cờ ngồi cùng một nhân viên của Naver và chia sẻ về một số kết quả và bức ảnh khuôn mặt em bé mà mình tạo ra. Thật bất ngờ, Tập đoàn Naver đã đề nghị đầu tư vào ý tưởng của ông Kim. Trên thực tế, tiêu chuẩn lựa chọn công ty tài trợ khởi nghiệp không hề đơn giản. Trong vòng ba năm trở lại đây, Naver đã nhận được tới 2.300 hồ sơ từ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có 20 công ty, trong đó có Alethio, đáp ứng được những tiêu chí khắt khe đó để được nhận khoản đầu tư từ Naver. Vào tháng 9, Alethio đã nhận được sự chú ý đặc biệt tại sự kiện Bootcamp Nhật Bản 2018. Đây là sự kiện kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc và các nhà đầu tư Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội khám phá thị trường và giành được khoản đầu tư của các công ty Nhật Bản. Trong sự kiện này, công nghệ của Alethio đã  thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem, những người cực kỳ háo hức được chứng kiến gương mặt của đứa trẻ từ ảnh siêu âm ba chiều giống như thật. Tuy nhiên, công ty đã không thu hút được sự đầu tư tại đây do các bậc cha mẹ ở xứ sở hoa anh đào rất hiếm khi chụp ảnh siêu âm thai ba chiều. Không nản chí, Alethio đã tìm kiếm và tìm được một thị trường khác. Giám đốc Kim Da-woon chia sẻ thêm.


May mắn thay, chúng tôi đã khám phá ra nhu cầu lớn cho công nghệ này tại Trung Quốc, bởi cũng như người Hàn, người Trung Quốc thường đi siêu âm thai nhi ba chiều. Mỗi năm, Trung Quốc có tới 18 triệu em bé sinh ra. Đó chắc chắn là một thị trường khổng lồ. Nhận thấy tiềm năng đó, chúng tôi quyết định sẽ khai thác thị trường Trung Quốc trong tương lai.


Alethio sẽ ra mắt các dịch vụ thương mại trong tháng này thông qua việc ký hợp đồng với các bệnh viện phụ sản lớn. Đi tiên phong trên một lĩnh vực mà chưa ai từng khám phá, Alethio sẵn sàng đương đầu với thách thức để gặt hái thành công trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập