Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

KCON - Sự kiện văn hóa Hàn Quốc tại Mỹ

#Tin giải trí l 2019-08-23

Giai điệu bạn bè

© CJ

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 8, một sự kiện được mong chờ nhất của K-pop trên đất Mỹ hiện đang diễn ra tại Los Angeles (LA), Mỹ chính là KCON LA. Đây vốn không phải là sự kiện lạ với fan K-pop ở Mỹ, vì đã là năm thứ 7 được tổ chức tại LA rồi và trước đó thì KCON cũng lần đầu tiên diễn ra tại New York trong tháng 7 năm nay. 


KCON 2019 NY được tổ chức tại Madison Square Garden và trung tâm hội nghị Jacob K. Javits 


Sự xuất hiện lần đầu tiên của KCON, viết tắt của K-culture convention (Hội chợ văn hóa Hàn Quốc) tại quảng trường Madison Square Garden (MSG) và Trung tâm hội nghị Jacob K. Javits tại Mahattan, New York, chính là tâm điểm của người hâm mộ trong 2 ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua và thông qua việc các sự kiện văn hoá Hàn Quốc được diễn ra ngay tại các địa điểm biểu diễn và triễn lãm hàng đầu thế giới như thế, càng chứng tỏ được sự phổ biến của K-pop như là một xu hướng chủ đạo ở Mỹ ngày nay.

Còn về KCON, lễ hội văn hóa Hàn Quốc lớn nhất thế giới được CJ ENM bắt đầu tại Mỹ vào năm 2012, đến nay đã trở thành một trong những sự kiện được cộng đồng người hâm mộ K-pop ở Mỹ mong đợi nhất trong năm. Hơn nữa, KCON còn là sự kiện thường niên nhằm mục đích toàn cầu hóa làn sóng Hàn Quốc ở châu Mỹ, Trung Đông, châu Âu và châu Á, cũng như là tăng cường việc xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc ra toàn thế giới. Năm nay là năm đầu tiên KCON diễn ra tại New York, sau nhiều năm được tổ chức ở New Jersey, phía bờ Đông của nước Mỹ, phần nào đã cho thấy sự lớn mạnh của KCON cũng như độ phủ sóng văn hoá Hàn Quốc ở Mỹ. 

Khánh thành năm 1968, Madison Square Garden chính là địa điểm tiêu biểu của New York, đồng thời là nơi từng tổ chức concert của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Michael Jackson, Madonna,…Và đây cũng là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện thể thao lớn của nước Mỹ như bóng rổ, đám bốc, khúc côn cầu trên băng… và còn là sân nhà của đội khúc côn cầu trên băng nổi tiếng Rangers và đội bóng rổ Knicks thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Nên có thể thấy là địa điểm của KCON tại Mỹ đã được nâng cấp lên rất nhiều so với những năm trước. 


Đến với KCON 2019 NY tại MSG năm nay, người hâm mộ không thể nào bỏ qua được sự kiện chính đó là đêm concert quy tụ hàng loạt những tên tuổi đình đám của K-pop. KCON 2019 NY chính là cơ hội cho những nghệ sĩ đại diện K-pop bước lên sân khấu được gọi là “Thánh địa trình diễn nổi tiếng nhất thế giới” này và cũng chính là nơi người hâm mộ có thể cổ vũ cho idol của mình, cũng như tận hưởng buổi trình diễn đẳng cấp kéo dài trong 2 giờ 30 phút do các nghệ sĩ tài ba mang tới. 

Trong hai đêm concert, đã có sự xuất hiện và tham gia của những nhóm nhạc tiêu biểu cho K-pop hiện tại như Nu’est, The Boyz, IZ*One, Ateez, TXT, AB6IX, Fromis_9, (G)I-DLE, Seventeen, SF9, Verivery. Có thể thấy, KCON chính là sân khấu để các nhóm nhạc tân binh như IZ*One, AB6IX, Verivery,…có thể xâm nhập vào thị trường Mỹ, như cách mà ngôi sao toàn cầu BTS đã xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ trên sân khấu của KCON vào năm 2014. 


Với một sự kiện tầm cỡ và có sức ảnh hưởng như KCON, thì việc được xuất hiện trên sân khấu biểu diễn chính là cơ hội tốt để tiếp cận người hâm mộ Mỹ. Không những vậy, với sân khấu được thiết kế đặc biệt giúp những màn trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ thêm phần toả sáng, KCON đã tạo ra điểm khác biệt so với những lễ hội K-pop khác.

Còn Trung tâm hội nghị Javits, vốn là trung tâm triển lãm quốc tế hàng đầu New York dành cho triễn lãm ô tô, đã trở thành một nơi người hâm mộ có thể trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và gặp gỡ thần tượng của mình. Tại đây, bên cạnh việc tham gia các hoạt động liên quan đến K-pop như dance cover, ramdom dance, fan meeting… thì người hâm mộ còn có thể trải nghiệm làm kimbap, hay mặc Hanbok. Theo thống kê thì đã có khoảng 55.000 người đã đến các sự kiện và các buổi hoà nhạc của KCON 2019 NY trong hai ngày diễn ra lễ hội.  


KCON không chỉ là tâm điểm quan tâm của riêng người hâm mộ K-pop


Việc tập hợp một số lượng người hâm mộ K-pop và làn sóng Hàn Quốc đông đảo trong sự kiện, chính là lý do nhiều công ty lựa chọn KCON để thu hút sự quan tâm của người hâm mộ làn sóng Hàn Quốc. Tổng cộng có 72 công ty trong và ngoài nước Mỹ tham gia các sự kiện tại KCON 2019 NY. Đặc biệt, việc hãng xe ô tô Toyota của Nhật Bản làm nhà tài trợ chính, cho thấy các tập đoàn hàng đầu thế giới quan tâm và hưởng ứng đến mức độ nào đối với sự kiện này.


Có thể nói, sự hiện diện của KCON đã như mở ra một chương mới cho làn sóng văn hóa Hàn Quốc tại thị trường Mỹ thông qua việc tổ chức kết hợp lễ hội với các buổi biểu diễn, gặp gỡ người hâm mộ và hướng vào đối tượng là “Thế hệ Z”, là thế hệ những bạn trẻ của “thời đại kỹ thuật số” ra đời từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Và theo thống kê thì có đến 70% người hâm mộ dưới 24 tuổi tham gia KCON. Đây chính là một trong những đối tượng chính của việc “toàn cầu hóa làn sóng Hàn Quốc” với tầm nhìn là mỗi năm thế giới sẽ xem 2-3 bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc, ăn đồ ăn Hàn Quốc 1-2 lần mỗi tháng, xem phim truyền hình Hàn Quốc 1-2 lần mỗi tuần và nghe nhạc Hàn Quốc hàng ngày.


Theo tạp chí phố Wall thì 58% khán giả của KCON không phải là người châu Á và trong những năm gần đây thì K-pop đã vươn lên thành một trong những dòng nhạc chính ở Mỹ. Thêm vào đó, các hãng truyền thông lớn của Mỹ như là NBC, ABC, CBS và FOX5, đều đã thể hiện sự quan tậm đặc biệt đến KCON và dành nhiều bản tin đặc biệt cho sự kiện.

Tạp chí phố Wall còn cho rằng các ngôi sao K-pop không chỉ là một hiện tượng tại Hàn Quốc, mà đang trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, có cả sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang nữa. Có thể dễ dàng nhận ra được rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới từ Braxin đến Boston (Mỹ) cho đến các nước ở châu Phi, đang dõi theo các ngôi sao K-pop trên Instagram, xem và chia sẻ những video của thần tượng mình. 


Buổi hoà nhạc các tác phẩm đại diện tiêu biểu cho lịch sử K-pop tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln, New York 


Trong tháng 6, một buổi hòa nhạc với dàn nhạc giao hưởng biểu diễn các tác phẩm được tuyển chọn để cho công chúng thấy được lịch sử và sự phát triển của K-pop, đã được tổ chức tại phòng hòa nhạc Alice Tully Hall, thuộc trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln, New York. 


Đây là hoạt động được do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại New York xúc tiến với mong muốn tái hiện khởi đầu của K-pop bằng những thể loại nhạc của Hàn Quốc từ những năm 1930, cho đến âm nhạc của các nhóm nhạc thần tượng như 서태지와 아이들 (Seo Taiji và những đứa trẻ), BTS, Blackpink, Red Velvet …Dàn nhạc đã biểu diễn tổng cộng 15 nhạc phẩm đại diện cho dòng chảy lịch sử và những nét đặc trưng của âm nhạc Hàn Quốc, trong đó có nhiều bài hát của Seo Taiji và những đứa trẻ, H.O.T, TVXQ, Thời đại thiếu nữ SNSD, EXO, BTS…Trong ngày biểu diễn, khoảng 1.000 vé tham dự đã được bán hết và được biết độ tuổi mua vé xem chương trình chủ yếu là độ tuổi thanh thiếu niên. 


Với những hoạt động trên có thể thấy K-pop không chỉ là một sự phổ biến nhất thời, mà hiện đang chứng minh được sức cạnh tranh mạnh mẽ của làn sóng Hàn Quốc trước những sản phẩm âm nhạc quốc tế xuất sắc. Và làn sóng Hàn Quốc và đại diện là những ngôi sao K-pop hiện đang là tâm điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng dù xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Lựa chọn của ban biên tập