Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

Doanh thu nhạc số năm 2023 của Hybe 86% là thu từ nước ngoài

#Tin giải trí l 2024-03-21

Giai điệu bạn bè

ⓒ Big Hit Music
Theo giới giải trí ngày 21/3, doanh thu nhạc số trong năm ngoái của hãng giải trí hàng đầu Hàn Quốc Hybe đã đạt 298 tỷ won (223,7 triệu USD), gần gấp đôi doanh thu thực tế của hai năm trước vào 2021 từng là 157 tỷ won (118,3 triệu USD).

Trong cùng khoảng thời gian, doanh thu nhạc số của các công ty con ở nước ngoài trực thuộc Hybe tăng từ 88,7 tỷ won (66.9 triệu USD) lên 150,2 tỷ won (113,2 triệu USD); doanh thu nhạc số tại nước ngoài của các công ty con trong nước tăng từ 42,7 tỷ won (31,2 triệu USD) lên 107,1 tỷ won (80,7 triệu USD). 

Một quan chức của Hybe cho biết doanh thu năm 2023 của công ty 86% là thu được từ nước ngoài. Trong đó, doanh thu tại Bắc Mỹ và Nhật Bản, hai thị trường âm nhạc lớn nhất nhì thế giới, lần lượt chiếm 26% và 31%, cả hai khu vực cộng lại chiếm hơn một nửa tổng doanh số. 

Trong năm ngoái, “Like Crazy” của Jimin và “Seven” của Jungkook, hai thành viên thuộc nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt và giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính “Hot 100” của Billboard Mỹ. Đây là thành tích không thể đạt được nếu chỉ mạnh về album vật lý, mà còn phải được nghe nhiều trên nền tảng trực tuyến.

Đặc biệt, thị trường phát nhạc trực tuyến đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây kể từ sau đại dịch COVID-19, nên tầm quan trọng của nhạc số ngày càng tăng lên. Do đó, ngành công nghiệp âm nhạc giờ đây không chỉ cần sự ủng hộ của “fandom cuồng nhiệt” mà còn cần thu hút những “người qua đường” yêu thích âm nhạc của nghệ sĩ.

Lựa chọn của ban biên tập