Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

Tranh cãi về phân biệt chủng tộc xoay quanh hai tác phẩm Hollywood của Park Chan-wook và Lee Jung-jae

#Tin giải trí l 2024-03-29

Giai điệu bạn bè

ⓒ CJ ENM, Shinyoungkyun Arts & Culture foundation
Hai tên tuổi nổi tiếng làng điện ảnh Hàn Quốc sắp “trình làng” các bộ phim truyền hình Mỹ là đạo diễn Park Chan-wook với phim “The Sympathizer” (tạm dịch: Cảm tình viên) và nam tài tử Lee Jung-jae trong phần tiếp theo “The Acolyte” thuộc sê-ri phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao). Cả hai tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng vì có sự tham gia của ê-kíp sản xuất và diễn viên nổi tiếng Hollywood, nhưng đều đang gây ra những tranh cãi trái chiều.

Phim “The Sympathizer” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt từng đoạt Giải Pulitzer (Mỹ) ở hạng mục “Tiểu thuyết Hư cấu”, lên sóng đài HBO Mỹ vào tháng 4 tới. Phim thuộc thể loại hài đen trào phúng lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam những năm 1970, khắc họa câu chuyện của một điệp viên tình báo miền Bắc Việt Nam trà trộn vào cơ quan mật vụ miền Nam Việt Nam. Ông Park Chan-wook vừa là đồng đạo diễn, vừa là người chịu trách nhiệm tổng sản xuất cho phim bên cạnh các tên tuổi khác của Hollywood.

Diễn viên Hoa Xuande người Úc gốc Việt sẽ đảm nhiệm vai chính, đóng cùng với nhiều diễn viên gốc Việt khác. Đặc biệt, bộ phim đã sớm thu hút sự chú ý của “mọt phim” toàn cầu với sự xuất hiện của “Người sắt” Robert Downey Jr., nam tài tử Hollywood nổi tiếng với vai diễn trong “Iron Man”, một mình thủ nhiều vai trong phim.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của Robert Downey Jr. do tranh cãi phân biệt chủng tộc khi ông lên nhận giải trong lễ trao giải Oscar gần đây đã phớt lờ người trao giải là nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy. 

Trong khi đó, sê-ri phim “The Acolyte” có sự xuất hiện của nam diễn viên Lee Jung-jae sẽ được chiếu trên nền tảng Disney+ từ ngày 8/6. Phim là tiền truyện lấy bối cảnh 100 năm trước của phần phim “Chiến tranh giữa các vì sao: Tập I – Hiểm họa bóng ma”, kể về những bí mật bóng tối và những thế lực hắc ám mới nổi ở cuối thời đại Cộng hòa tối cao. 

Đoạn trailer được tung ra vào ngày 20/3 cho thấy Lee Jung-jae vào vai một Jedi Master (Chiến binh thiên hà) với mái tóc dài. Tuy nhiên, một số người hâm mộ của “Chiến tranh giữa các vì sao” đang có phản ứng không mấy tích cực với những bộ phim truyền hình tập trung vào diễn viên không phải người da trắng. Một loạt bình luận phàn nàn rằng bộ phim được sản xuất dựa trên “chủ nghĩa PC” quá mức. Chủ nghĩa PC là viết tắt của Political Correctness (Tính đúng đắn về chính trị), một khái niệm dùng để mô tả khi biểu đạt ngôn ngữ hay có hành động nào đó thì nên né tránh các thành kiến phân biệt một số nhóm người trong xã hội như khuynh hướng tính dục hoặc giới tính, tôn giáo, chủng tộc.

Lựa chọn của ban biên tập