Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Tổng thống Donald Trump hé lộ nguyên nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai thất bại

2019-05-21

Tin tức

Tổng thống Donald Trump hé lộ nguyên nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai thất bại

Ý đồ trong phát biểu của Tổng thống Donald Trump

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News (Mỹ) ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ đề cập đến vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong khi đang nói về tình hình căng thẳng với I-ran. Việc đề cập bất ngờ này được cho là người đứng đầu Nhà Trắng có ý đồ muốn làm rõ ràng rằng trách nhiệm liên quan đến thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua, thuộc về miền Bắc. Ngoài ra, phát biểu trên của ông Trump còn được hiểu là có ý định nhằm ngăn chặn khả năng vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng có thể cản trở ông trên con đường tái đắc cử Tổng thống sắp tới.


Điểm thu hút chú ý

Điều đáng chú ý là 5 cơ sở hạt nhân của miền Bắc mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến. Theo cách nói thông thường của ông Trump, đây có thể là một con số cụ thể, nhưng cũng có thể là một nội dung được ông thổi phồng lên. Bởi Tổng thống Trump thường xuyên đề cập không chính xác về các con số khi đưa ra bình luận công khai các vấn đề nổi cộm. Các con số đó có thể đơn thuần chỉ là do nhầm lẫn, hoặc cũng có thể là ông cố tình nói quá lên để khẳng định lập trường chính đáng của bản thân.

Rõ ràng, Mỹ đang trong quá trình xác định các cơ sở hạt nhân mà Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa chính thức công nhận. Ngay sau khi hai bên không có được tiếng nói chung tại Hội nghị thượng đỉnh song phương ở Hà Nội, nhiều ý kiến dự đoán rằng nguyên nhân có thể là do các cơ sở hạt nhân bí mật của miền Bắc. 


Mỹ đang xác định thêm cơ sở hạt nhân của miền Bắc

Bình Nhưỡng hiện chỉ chính thức thừa nhận hai cơ sở hạt nhân là tổ hợp hạt nhân ở Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan) và bãi thử hạt nhân ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyeong). Tổ hợp hạt nhân ở Yongbyun có lò phản ứng 5MW, cơ sở tái chế plutonium và cơ sở làm giàu uranium. Bãi thử hạt nhân ở xã Punggye đã được miền Bắc cho phá hủy trước sự chứng kiến của phóng viên quốc tế vào tháng 5 năm ngoái. Do đó, một đến hai cơ sở hạt nhân mà Bắc Triều Tiên cam kết sẽ dỡ bỏ là tổ hợp hạt nhân Yongbyun và bãi thử hạt nhân xã Punggye.

Tuy nhiên, Washington được cho là đang tìm kiếm thêm cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng thông qua vệ tinh do thám. Mỹ nhận định miền Bắc đang khởi động chương trình làm giàu uranium ở khu vực bên ngoài cơ sở hạt nhân Yongbyun. Vào tháng 1 năm nay, tờ nhật báo Asahi của Nhật Bản đưa tin Bắc Triều Tiên đã phân tán máy ly tâm ở nhiều nơi. Tờ báo này dẫn lời của một cựu quan chức giấu tên thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết có ít nhất khoảng 10 cơ sở làm giàu uranium được tập trung dưới lòng đất ở khu vực lân cận thủ đô Bình Nhưỡng.

Một trong những nơi đặt cơ sở làm giàu uranium được đề cập đến là khu Kangson ở vùng ngoại ô Bình Nhưỡng. Thời báo New York (Mỹ) từng đưa tin cơ sở làm giàu uranium của miền Bắc là nhà máy phát điện “Kangsong”, trong khi đó tờ Bưu điện Washington gọi đây là “Kangson”. Tóm lại, địa điểm mà hai tờ báo này đề cập đến là khu Kangson.


Khả năng miền Bắc đang che giấu nhiều cơ sở làm giàu uranium

Bắc Triều Tiên đương nhiên là hoàn toàn không thừa nhận bất kỳ nghi ngờ nào về việc nước này đang vận hành cơ sở làm giàu uranium ở khu vực bên ngoài Yongbyun. Cơ sở làm giàu uranium thường có quy mô nhỏ nên dễ dàng được che giấu. Nếu miền Bắc khởi động từ 750 đến 1.000 máy ly tâm trong vòng một năm, thì sẽ đảm bảo làm giàu được khoảng 25kg uranium, một lượng đủ để có thể sản xuất 1 vũ khí hạt nhân. Được biết, chỉ cần một diện tích khoảng 600 m2 dưới lòng đất là có thể xây dựng được cơ sở làm giàu uranium như trên. Do đó, giả thuyết Bắc Triều Tiên đang che giấu nhiều cơ sở hạt nhân có khả năng cao là sự thật. 

Lựa chọn của ban biên tập