Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Đối phó với bất ổn thị trường tài chính và ngoại hối

2019-08-10

Tin tức

ⓒYONHAP News

Phát biểu tại Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp vào ngày 7/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đánh giá: biến động lan rộng trên thị trường tài chính trong nước thời gian gần đây, là do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố rủi ro trong và ngoài nước xảy ra đồng thời trong thời gian ngắn. Phó Thủ tướngcam kết sẽ huy động mọi phương tiện khả dụng, đối phó một cách nhanh chóng, quyết liệt với bất ổn thị trường.


Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp

Tại cuộc họp, các quan chức Chính phủ đã tiến hành phân tích về tình hình và biện pháp đối phó sau khi Mỹ chỉ định Trung Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái, khiến thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt mất điểm mạnh, ảnh hưởng tới cả thị trường tài chính trong nước.

 

Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính là người chủ trì cuộc họp này. Tuy nhiên, tất cả quan chức lãnh đạo về tài chính, trong đó có Phó Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Lee Joo-yeol, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Choi Jong-ku và Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Yoon Suk-heun, đều tham dự. Đây là cuộc họp đầu tiên được tổ chức từ sau lần gần đây nhất vào 4/9/2017, ngay sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bắc Triều Tiên.

 

Phó Thủ tướng Hong khẳng định Chính phủ sẽ dốc toàn lực để bình ổn thị trường, xem xét phương án ổn định nguồn cung trên thị trường chứng khoán, nới lỏng quy chế mua lại cổphiếu, siết chặt quy chế bán khống. Đối với thị trường ngoại hối, Chính phủ cam kết sẽ thực hiện các biện pháp chủ động và quyết liệt để đối phó nếu xảy ra bất ổn. Mặc dù các điều kiện đối ngoại được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục đầu tư, xuất khẩu trong nửa cuối năm nay, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn. Vềphần mình, Thống đốc BOK khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, tiếp tục nỗ lực ổn định thị trường.

 

Mỹ quy kết Trung Quốc thao túng tỷ giá

Sau khi tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và USD lên tới hơn 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD, Washington coi đây là hành vi thao túng tỷ giá, chính thức chỉ định Bắc Kinh là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, căn nguyên của quyết định này được phân tích là bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang ngày trở nên khốc liệt hơn. Trước đó, Mỹ tuyên bố áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có tổng quy mô 300 tỷ USD, trong khi Bắc Kinh đáp trả bằng việc thông báo dừng nhập khẩu nông sản từ Washington.

 

Sau khi quy kết một quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái, Mỹ có thể yêu cầu nước đó điều chỉnh việc hạ thấp tỷ giá và mức thặng dư thương mại quá cao với Mỹ. Nếu trong thời hạn một năm, việc điều chỉnh không được tiến hành, thì Washington có thể áp trừng phạt như cấm doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào quốc gia đó, không cho huy động vốn từ Mỹ, và đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) giám sát bổ sung.

 

Ý nghĩa và ảnh hưởng

Động thái trên của Washington đã biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang thành một cuộc chiến về tỷ giá. Nếu tiếp tục xu hướng này, căng thẳng giữa hai nước sẽ ngày một trầm trọng hơn, dự báo khiến nền kinh tế thế giới quý III tiếp tục rơi vào đình trệ. Ngoài ra, một số ý kiến lo ngại, nối tiếp Trung Quốc, Mỹ sẽ chỉ định thêm các quốc gia khác là nước thao túng tỷ giá hối đoái.

 

Hàn Quốc đã và đang chịu thiệt hại từ mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung. Washington và Bắc Kinh là hai đối tác thương mại lớn nhất của Seoul. Đặc biệt, doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu nhiều hàng hóa trung gian sang Trung Quốc, nên chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu của Seoul. Thêm vào đó, nhiều yếu tố bất lợi đang xảy ra cùng một lúc, như ngành công nghiệp chíp bán dẫn đi xuống, Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng” các quốc gia được ưu đãi xuất khẩu, trong khi Washington đang xếp Seoul vào danh sách cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Về điều này, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki nhấn mạnh kinh tế Hàn Quốc có nền tảng vững vàng. Chính phủ cũng đang công khai một cách minh bạch về các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối, khác với Trung Quốc, nên thị trường không cần phải bất an quá mức.

Lựa chọn của ban biên tập