Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Hàn Quốc

2019-12-07

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 5/12 đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tổng thống kêu gọi sự Bắc Kinh ủng hộ ba nguyên tắc phi hạt nhân hóa, hòa bình bán đảo Hàn Quốc, đó là không dung thứ chiến tranh, bảo đảm an toàn lẫn nhau và thịnh vượng chung. Ngày 4/12, Bộ trưởng Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-hwa. Quan chức ngoại giao hai nước nhấn mạnh phải bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Hàn-Trung sau mâu thuẫn về tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).


Tổng thống tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống và Ngoại trưởng Vương Nghị đã kéo dài một tiếng. Trong đó, Tổng thống nhấn mạnh lộ trình phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Tổng thống đề nghị Chính phủ Bắc Kinh tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho tới khi một thời kỳ mới “không hạt nhân và hòa bình” được mở ra trên báo đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Ngoại trưởng Vương nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò xây dựng để duy trì động lực phi hạt nhân hóa, giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình, bất chấp những khó khăn nảy sinh gần đây.

 

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, ông Vương Nghị đã thăm Hàn Quốc trong hai ngày 4-5/12. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Hàn Quốc sau mâu thuẫn Hàn-Trung về vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao năm 2016.

 

Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung

Bộ trưởng Ngoại giao Kyung-hwa đã hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 4/12, thảo luận về các vấn đề nổi cộm song phương, tình hình bán đảo Hàn Quốc, các vấn đề khu vực và quốc tế. Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng 20 phút, dài hơn dự kiến ban đầu là 1 tiếng 30 phút. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai nước nhất trí sớm tổ chức cuộc họp của Ủy ban xúc tiến giao lưu nhân sự Hàn-Trung và Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Bên cạnh đó, hai bên quyết định thành lập cơ chế Đối thoại cấp Vụ trưởng về hợp tác hải dương. Ủy ban xúc tiến giao lưu nhân sự Hàn-Trung là một hạng mục nhất trí giữa lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của Tổng thống Moon Jae-in, nhưng tới nay vẫn chưa tổ chức được cuộc họp nào.

 

Về vấn đề THAAD, Hàn Quốc tránh đưa ra yêu cầu trực tiếp về việc Trung Quốc rút lại hoàn toàn các biện pháp trả đũa, hay tái khẳng định lập trường “ba Không”. Thay vào đó, hai nước chỉ xác nhận phương hướng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới. Lập trường “ba Không” ở đây là Hàn Quốc không bố trí thêm THAAD, không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, và không theo đuổi quan hệ đồng minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.

 

Theo tài liệu công bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tích cực giao lưu hơn nữa về kinh tế, đầu tư, giáo dục, và hai lĩnh vực vẫn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trả đũa của Trung Quốc là văn hóa và du lịch. Ngoại trưởng Vương Nghị lại đề nghị thúc đẩy giao lưu ở những lĩnh vực ít nhạy cảm hơn là giáo dục, thể thao, giao lưu giữa các địa phương, thanh thiếu niên. Quan chức hai nước cũng thảo luận về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung.


Ý nghĩa và triển vọng

Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung gần nhất diễn ra hồi tháng 3/2015, tức là cách đây 4 năm 9 tháng, cho thấy mâu thuẫn về vấn đề THAAD là hết sức sâu sắc. Do vậy, chuyến thăm Hàn Quốc của ông Vương Nghị lần này là “phát pháo hiệu” bình thường hóa quan hệ Hàn-Trung. Rất có thể chuyến thăm này sẽ kéo theo những thay đổi tích cực liên quan tới lệnh cấm của Trung Quốc đối với làn sóng văn hóa Hallyu, và lệnh cấm bán tour du lịch sang Hàn Quốc. Đây là những biện pháp trả đũa của Bắc Kinh sau khi Seoul quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao cho lực lượng quân đồn trú Mỹ năm 2016.

 

Ngoài ra, trong bối cảnh đối thoại Mỹ-Triều vẫn bế tắc và căng thẳng kéo dài, vai trò “chất xúc tác” của Tổng thống Moon Jae-in nếu được Trung Quốc trợ giúp thêm sẽ có thể tạo bước đột phá mới cho cục diện hiện tại.

Lựa chọn của ban biên tập