Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Nguy cơ virus gây viêm phổi ở Vũ Hán lây lan tại Hàn Quốc

2020-01-21

Tin tức

Nguy cơ virus gây viêm phổi ở Vũ Hán lây lan tại Hàn Quốc

Phát hiện trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc đã phát sinh một trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Dư luận đang ngày càng lo ngại về nguy cơ lây lan rộng trong nước của virus corona chủng mới, còn được gọi là dịch “viêm phổi Vũ Hán”. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết các trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ có thể sẽ tiếp tục phát sinh tại Hàn Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh này đang tiếp tục lây lan sang các nước châu Á. Đặc biệt, hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ tận dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để đi du lịch, càng dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh lạ, bởi trong kỳ nghỉ này số khách du lịch từ Trung Quốc đến Hàn Quốc sẽ tăng mạnh. Trước đó, các nhà khoa học đã xác nhận virus gây bệnh viêm phổi ở Vũ Hán có thể được truyền từ người sang người ở “mức độ hạn chế”. Hiện tại, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đang tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với những hành khách và tiếp viên hàng không nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, sẽ rất khó phát hiện bệnh nhân đã lây nhiễm mà không có các triệu chứng sốt cao và ho.


Hơn 210 người nhiễm dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, đã có một số trường hợp chủng virus lạ lây từ người sang người khiến nhân viên y tế cũng mắc bệnh. Nước này cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ tư tại thành phố Vũ Hán vì nhiễm virus corona chủng mới. Các ca nhiễm virus viêm phổi lạ đã được phát hiện ở thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông và thành phố Thượng Hải, và số người có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này đã vượt quá 210 người. Trước đó, Cơ quan Y tế Trung Quốc cho biết không thể loại trừ khả năng virus gây bệnh viêm phổi ở Vũ Hán có thể được truyền từ người sang người. Đến ngày 20/1, Cơ quan này đã chính thức xác nhận bệnh viêm phổi lạ lây từ người sang người, sau khi 14 nhân viên y tế bị lây nhiễm từ một bệnh nhân. Virus corona chủng mới có nguồn gốc từ một chợ hải sản và động vật hoang dã tên là “Chợ hải sản Hoa Nam” ở Vũ Hán. Cơ quan Y tế Trung Quốc cho biết nhiều khả năng virus này đã lây từ động vật hoang dã sang người, khiến dịch bệnh bùng phát trên cả nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các ban ngành hữu quan kiên quyết kiềm chế dịch bệnh lây lan. Sau khi bệnh viêm phổi Vũ Hán xuất hiện tại Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 22/1 để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ lây lan của loại virus mới.


Virus corona chủng mới

Virus corona chủng mới có thể gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp của con người và động vật, nhưng tính truyền nhiễm không nghiêm trọng bằng Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS). Người nhiễm virus này sẽ có các triệu chứng sốt, ớn lạnh, đau mỏi cơ bắp, ho và khó thở. Các triệu chứng này tương tự với cảm cúm hoặc các bệnh đường hô hấp khác, nên không dễ phát hiện trường hợp mắc bệnh này. Hơn nữa, Hàn Quốc là một trong những địa điểm du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nên Cơ quan quản lý dịch bệnh đã nâng cảnh báo bệnh truyền nhiễm và tăng cường ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Lựa chọn của ban biên tập