Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Bắc Macedonia

Write: 2019-07-19 11:33:12Update: 2019-07-19 11:33:30

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Bắc Macedonia

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/7 cho biết đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ với Cộng hòa Bắc Macedonia, quốc gia nằm trên bán đảo Balkan, thuộc phía Đông Nam châu Âu.

Theo đó, Cộng hòa Bắc Macedonia đã trở thành nước thứ 191 thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.

Với dân số 2 triệu người, Cộng hòa Bắc Macedonia tách khỏi Liên bang Nam Tư cũ vào năm 1991, lấy tên nước là Cộng hòa Macedonia. Tuy nhiên, do tranh chấp tên gọi quốc gia với Hy Lạp, đến tháng 2 năm nay, nước này đã đổi lại tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Bộ Ngoại giao giải thích nhờ Cộng hòa Bắc Macedonia đổi lại tên nước dưới sự nhất trí của Hy Lạp, đã tạo điều kiện để Hàn Quốc đặt quan hệ ngoại giao với nước này.

Trong thời gian qua, Hàn Quốc và Cộng hòa Bắc Macedonia được cho là đã tiến hành thảo luận thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ thông qua Văn phòng đại diện của hai bên tại Liên hợp quốc. 

Bộ Ngoại giao kỳ vọng việc thiết lập quan hệ ngoại giao song phương sẽ giúp đẩy cao các hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai nước từ cấp Chính phủ cho tới người dân.

Lựa chọn của ban biên tập