Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

336 triệu USD tiền trúng thưởng xổ số lô tô không được người trúng giải đến nhận

Write: 2017-09-19 15:39:13Update: 2017-09-19 20:15:40

336 triệu USD tiền trúng thưởng xổ số lô tô không được người trúng giải đến nhận

Theo tài liệu do nghị sĩ Park Myung-jae thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính thuộc Quốc hội Hàn Quốc công bố, trong vòng 10 năm kể từ năm 2008 tới tháng 6 năm nay, có tổng cộng 4.891 người trúng xổ số lô tô nhưng không tới nhận tiền thưởng, tổng số tiền chưa được lĩnh lên tới 380 tỷ won (336,2 triệu USD). 

Mặt khác, có 32 người trúng giải nhất nhưng không tới lĩnh giải. Tổng số tiền trúng thưởng của những người này là gần 60 tỷ won (53 triệu USD), chiếm 16% tổng số tiền trúng thưởng xổ số lô tô chưa được lĩnh.

Số người trúng giải nhất đạt cao nhất là vào năm 2013 (6 người), tiếp theo là vào năm 2014 (3 người), năm 2015 và năm 2016 mỗi năm có thêm 4 người. Trong nửa đầu năm nay cũng có một người trúng giải nhất, trị giá giải thưởng là 1,63 tỷ won (1,4 triệu USD), nhưng người này vẫn chưa tới nhận giải. 

Trong số những người chưa nhận giải, số người trúng giải năm nhận thưởng 5.000 won (gần 5 USD), chiếm tới 98% (4.791 người). 

Nếu trúng xổ số lô tô, trong vòng một năm kể từ sau khi công bố kết quả, người trúng thưởng phải tới nhận giải thưởng, nếu không giải thưởng sẽ không còn giá trị. Số tiền thưởng không được chi trả do quá thời hạn sẽ được đóng góp Quỹ Xổ số thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính để sử dụng vào các dự án công ích.

Xổ số Lô tô là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện và một ngày nhất định trong một tuần thông qua hình thức bốc thăm quả bóng ghi chữ số.

Lựa chọn của ban biên tập