Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Khai trương Viện nghiên cứu nô lệ tình dục trong Thế chiến II

Write: 2018-08-11 14:28:58Update: 2018-08-11 20:01:14

Khai trương Viện nghiên cứu nô lệ tình dục trong Thế chiến II

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, một cơ quan trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc, đã được khai trương hôm 10/8. 

Trước hết, Viện sẽ lưu trữ tất cả các nghiên cứu và thông tin liên quan thu thập được qua các tổ chức cá nhân cho đến nay. Ngoài ra, cơ quan này sẽ biên soạn các ghi chép thành một cơ sở dữ liệu và tiến hành dịch thuật để cộng đồng quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận.

Viện trưởng Viện nghiên cứu nô lệ tình dục trong Thế chiến II Kim Chang-rok cho biết nhiệm vụ chính của Viện là hỗ trợ các nạn nhân. Bên cạnh đó, Viện sẽ cùng Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này.

Bộ Phụ nữ và gia đình, Bộ chủ quản của cơ quan này, nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để đưa viện nghiên cứu trên sớm đi vào hoạt động ổn định.

Liên quan tới vấn đề trên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bày tỏ lấy làm tiếc và cho rằng động thái trên có thể "dội gáo nước lạnh" vào mục tiêu hướng tới tương lai của quan hệ Hàn-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập