Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Cần chấp nhận trường hợp ngoại lệ trong cấm vận Bắc Triều Tiên đối với chi phí tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ"

Write: 2018-08-11 14:52:32Update: 2018-08-11 19:58:42

"Cần chấp nhận trường hợp ngoại lệ trong cấm vận Bắc Triều Tiên đối với chi phí tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ"

Photo : KBS News

Đài châu Á tự do (RFA) hôm 11/8 đã phát sóng cuộc phỏng vấn với Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Kelly McKeague được tiến hành vào ngày 9/8.

Theo đó, ông McKeague cho biết để Mỹ tiến hành các cuộc tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ tử trận tại Bắc Triều Tiên và trả các chi phí liên quan cho Bình Nhưỡng thì Liên hợp quốc cần chấp nhận trường hợp ngoại lệ. 

Hạng mục thứ tư trong Tuyên bố chung Mỹ-Triều 12/6 có nội dung hai bên nhất trí trao trả những hài cốt được xác nhận là binh lính Mỹ và tiến hành khai quật hài cốt những người mất tích và tù binh chiến tranh.

Kể từ năm 1982 cho đến nay, 629 hài cốt binh lính Mỹ đã trở về nước. Washington đã trả 22 triệu USD cho Bắc Triều Tiên như khoản chi phí tìm kiếm và trao trả hài cốt binh lính của nước này.

Giám đốc Kelly McKeague cho biết Washington và Bình Nhưỡng đặt mục tiêu tiến hành khai quật hài cốt vào mùa xuân năm tới.

Lựa chọn của ban biên tập