Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc không duyệt binh vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội

Write: 2018-08-14 15:42:45Update: 2018-08-14 16:03:06

Hàn Quốc không duyệt binh vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định sẽ không tổ chức lễ duyệt binh vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc ngày 1/10 tới.

Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết trong ngày kỷ niệm thành lập quân đội năm nay, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ tổ chức một buổi bay trình diễn của phi đội bay nhào lộn "Đại bàng đen" (Black Eagles) của Không quân Hàn Quốc và máy bay mini không người lái (drone) tại Bảo tàng tưởng niệm chiến tranh ở quận Yongsan, Seoul.

Năm nay, quân đội sẽ không tổ chức lễ duyệt binh huy động binh lực và trang bị quân sự mà chỉ tổ chức trình diễn hệ thống chiến đấu tương lai của quân đội, qua đó giới thiệu về những sáng kiến phát triển quân sự, và các tiết mục biểu diễn chúc mừng của các binh sĩ.

Thông thường, mỗi năm năm một lần, Hàn Quốc lại tổ chức duyệt binh để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Năm nay, Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức duyệt binh được cho là do cân nhắc tới tiến trình đối thoại Hàn-Triều-Mỹ nhằm thiết lập thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đang có động thái chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc 9/9. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định khác với lễ duyệt đinh kỷ niệm ngày thành lập quân đội miền Bắc vào ngày 8/2 vừa qua, trong đợt duyệt binh lần này, miền Bắc sẽ không đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bởi điều này có thể kích động dư luận quốc tế, trong đó có Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập